1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Lập công ty “ma” trốn thuế 13 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh khám xét nơi ở của Lê Quốc Văn, Giám đốc DNTN Hiếu Trung có địa chỉ tại phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) về hành vi trốn thuế.

Theo tài liệu cơ quan điều tra cung cấp, để thực hiện hành vi trốn thuế, ông Lê Quốc Văn (SN 1957, ở tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới), Giám đốc DNTN Hiếu Trung, đã cùng Lê Thị Thanh Hải (SN 1986, là con gái ông Văn, trú cùng địa chỉ trên) lập ra một công ty “ma”, lấy nhà riêng làm trụ sở để trao đổi, mua bán hàng hóa nhằm trốn thuế.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khám xét nhà đối với ông Văn (Ảnh TQN)
Cơ quan điều tra đọc quyết định khám xét nhà đối với ông Văn (Ảnh TQN)

Theo đó, trong 2 năm 2013 và 2014, DNTN Hiếu Trung đã mua bán hóa đơn với 3 công ty tại TP.HCM và 3 công ty tại Hà Nội với tổng 140 hóa đơn và tổng tiền hàng hơn 150 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn mua hóa đơn đầu vào đầu ra, mua của công ty khác để khấu trừ đầu vào cho công ty đó và bán ra cho công ty khác, DNTN Hiếu Trung đã khấu trừ đầu vào tiền thuế, gây thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà riêng của ông Lê Quốc Văn và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Được biết, ông Văn đã nộp 3 tỉ đồng cho cơ quan điều tra và cam kết sẽ nộp dần số tiền còn lại.

Đặng Tài