1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Lãnh án tù sau 22 năm sống chui lủi

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc rượu, Lợi dùng dao đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Lợi bỏ trốn và sống chui lủi nhiều nơi suốt 22 năm mới bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Ngày 25/11, TAND tỉnh Bình Định xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Lợi (53 tuổi, ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) 13 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo bồi thường 164 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo Đặng Văn Lợi bị phạt 13 năm tù giam sau 22 năm trốn truy nã
Bị cáo Đặng Văn Lợi bị phạt 13 năm tù giam sau 22 năm trốn truy nã

Theo cáo trạng, trưa 19/9/1993, Đặng Văn Lợi dự tiệc ở nhà anh vợ ở thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Rượu vào lời ra, Lợi và anh Nguyễn Văn Trữ cãi nhau nhưng được can ngăn. Tuy nhiên một lát sau, Lợi quay lại, dùng dao đâm anh Trữ một nhát vào mạn sườn trái khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lợi bỏ đi biệt tích vào Vũng Tàu làm thuê tại cảng cá. Một năm sau, Lợi lẩn về sống tại vùng rừng núi ở thôn 3, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Tại đây, Lợi lấy vợ, sinh con và  sống bằng nghề khai thác gỗ, đốt than.

Tháng 5/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Lợi ngay tại khu vực khai thác gỗ keo cho các công ty trồng rừng ngay thuộc vùng giáp ranh ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.

Năm 1989, Lợi từng bị xử phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Doãn Công