1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Lái xe cấu kết với cửa hàng xăng dầu "rút ruột" xăng

(Dân trí) - Lợi dụng được giao xe chở lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên… đi công tác, làm việc, tài xế đã cấu kết với một cây xăng để rút ruột hơn 500 triệu đồng từ tiền mua xăng.

Sáng ngày 3/3/2013, thầy Đặng Khắc Thắng - hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An - cho biết, vụ việc tài xế Dương Hồng Sơn (42 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) rút ruột xăng đã bị hiệu trưởng nhà trường phát hiện vào ngày 26/11/2012 sau khi kiểm tra một số chứng từ hóa đơn không hợp lệ. Ngay sau đó, nhà trường buộc tạm đình chỉ đối với tài xế này.
 
Theo đó, Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An cũng tạm đình chỉ công tác đối với lái xe Sơn để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.
 
Theo thầy Đặng Khắc Thắng, kiểm tra chứng từ, hóa đơn (trước đây Sơn lái xe cho hiệu trưởng Phạm Bá Thắng - đã nghỉ hưu cuối năm 2012) từ năm 2011 và 2012, nhà trường phát hiện Sơn thông đồng với cửa hàng xăng dầu Hưng Lộc (TP Vinh) đã nhiều lần kê tăng thêm số kilômet trong các đợt chở hiệu trưởng đi công tác để rút ruột hơn 500 triệu đồng từ tiền mua xăng.
 
“Vụ việc bị phát hiện vào ngày 26/11/2012 sau khi tôi về nhận chức hiệu trưởng ở trường này. Qua đối chiếu với các chứng từ liên quan thấy lượng tiền mua xăng phải thanh toán cho cửa hàng chênh lệch quá nhiều so với số kilômet thực tế. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với lái xe Sơn. Còn việc khởi tố hay không chúng tôi đang chờ cơ quan điều tra”, thầy Thắng cho biết.

Thầy Thắng cho biết thêm: “Trong tuần tới chúng tôi sẽ họp lãnh đạo và đi đến quyết định xử lý hành chính đối với lái xe Sơn. Quan điểm của tôi là không bao che, phải làm sạch đội ngũ cán bộ…”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
 
Nguyễn Duy