1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Lại hoãn phiên tòa vụ giao khoán đất rừng trái phép

(Dân trí) - Sau 4 ngày xét xử, chiều 6/7 HĐXX TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định hoãn phiên tòa vụ án giao khoán đất rừng phòng hộ xung yếu trái phép xảy ra ở huyện Đầm Dơi vì cho rằng biên bản giám định thiệt hại cây rừng đã vi phạm luật tố tụng hình sự.

Lại hoãn phiên tòa vụ giao khoán đất rừng trái phép - 1
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 6/7.
 
Đây là lần thứ hai phiên tòa phải hoãn và trả hồ sơ về cho cơ quan chức năng điều tra bổ sung. Lần xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 28/5/2010.
 
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, vào tháng 5/2008 từ việc tham mưu của cán bộ cấp dưới, ông Nguyễn Văn Tuồng - nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi đã ký công văn đề nghị UBND huyện Đầm Dơi phê duyệt phương án giao khoán đất lâm nghiệp rừng phòng hộ cho 14 hộ dân.
 
Từ đó, ông Trần Xuân Khuya - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi đã ký một công văn và hai quyết định chấp thuận cho nhiều hộ khai thác rừng phòng hộ xung yếu với danh nghĩa giao khoán đất lâm nghiệp.
 
Từ việc giao khoán đất rừng theo quyết định do ông Khuya ký, cơ quan chức năng xác định đã có trên 65,8ha rừng phòng hộ xung yếu được giao khoán trái pháp luật. Đối với diện tích rừng phòng hộ xung yếu được chuyển mục đích trái pháp luật là 23,1ha.
 
Đến khi cơ quan chức năng phát hiện đình chỉ việc tác động vào rừng của những hộ dân được giao khoán thì đã có trên 10,4ha rừng bị khai thác trái phép, 16ha bị chặt phá, 23ha bị đào kênh đắp bờ... với tổng trị giá lâm sản đã khai thác được lên đến trên 220 triệu đồng.
 
Điều đáng nói là tất cả những hộ được giao đất đều là vợ hoặc con hay là người thân của các bị cáo.
 
Cả 6 bị cáo là Trần Trung Vũ (nguyên trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đầm Dơi), bị cáo Nguyễn Văn Tuồng, bị cáo Mai Thanh Trúc (nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi), bị cáo Trần Xuân Khuya, bị cáo Nguyễn Bình Nguyên (nguyên Chánh văn phòng UBND huyện Dầm Dơi), Dương Thanh Thạnh (nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đầm Dơi) đều đến tòa và ra về với thái độ bình thản còn người dân dự tòa thì cho rằng đây là một phiên tòa đặc biệt?!
 
Hoa Lữ