1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khuyên vợ về nhà không được, chồng ra tay sát hại

(Dân trí) - Vì sống không hạnh phúc, hai vợ chồng ly thân, sau một thời gian lại chung sống nhưng chồng không có công ăn việc làm, gia đình lại mâu thuẫn… Vợ lại bỏ về nhà mẹ ruột. Khi khuyên vợ quay về không được, người chồng nhẫn tâm sát hại vợ.

Sáng 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Lưu Trung Hải (30 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Lưu Trung Hải tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Lưu Trung Hải tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Hải và chị Lê Thị Tuyết (vợ của Hải, SN 1990, trú huyện Quế Sơn) kết hôn đã sinh được một cháu trai. Do Hải không có nghề nghiệp ổn định, ham chơi bời và không quan tâm đến vợ con nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vì chán cuộc sống với chồng nên chị Tuyết nhiều lần mang theo con trai bỏ về nhà cha mẹ ruột ở thôn Mông Nghệ Nam (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) để ở.

Người thân của bị hại mang di ảnh đến tòa
Người thân của bị hại mang di ảnh đến tòa

Khoảng 8h ngày 2/1, Hải đến nhà ba mẹ vợ ở xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) để gặp vợ và thuyết phục đưa con trai về nhà sống chung, song chị Tuyết từ chối. Trong lúc tức giận, Hải dùng mũ bảo hiểm đánh 2 cái vào đầu vợ, khiến chị Tuyết bị thương.

Sau đó, Hải nói đưa chị Tuyết đi viện nhưng chị Tuyết không chịu nên gã tức giận bỏ về nhà.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, Hải nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử nếu chị Tuyết không đi bệnh viện và đưa con về sống chung.

Sau khi sang nhà hàng xóm mượn con dao, Hải quay lại nhà ba mẹ vợ thuyết phục chị Tuyết đi bệnh viện để khám vết thương ở đầu nhưng vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau.

Buông lời đe dọa sẽ giết vợ và bị kích động khi nghe chị Tuyết thách thức, Hải đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, lưng khiến chị Tuyết gục chết tại phòng ngủ. Sau khi gây án, Hải nhảy lên giường dùng dao đâm vào ngực trái của mình để tự sát nhưng công an ập vào khống chế đưa đi bệnh viện.

Tại phiên tòa, Hải đã bật khóc và tỏ ră ăn năn hối lỗi với hành vi của mình. Kết quả, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lưu Hải chung thân về tội giết người. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên bị cáo bồi thường cho người thân của bị hại số tiền 84 triệu đồng.

Công Bính

Khuyên vợ về nhà không được, chồng ra tay sát hại - 3