1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố vụ án sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa

Hoàng Bình

(Dân trí) - Công an Đồng Nai xác định có dấu hiệu sai phạm và khởi tố vụ án liên quan quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới Tổng Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai).

Khởi tố vụ án sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa - 1

Trụ sở Tổng công ty cổ phần Tín Nghĩa (Ảnh: Hoàng Bình).

Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 6/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch.

Đây là công ty con có 51,52% vốn điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa) liên quan đến sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh (thành phố Thiên Nga); gây thiệt hại cho Nhà nước 279 tỷ đồng.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo luật định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty Tín Nghĩa tiền thân là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập năm 1989. Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Đến năm 2016, Tổng Công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, còn lại là của các cổ đông khác.