1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố vụ án 2 luật sư bị nhóm côn đồ tấn công

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT (CATP Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại đến sức khoẻ người khác". Nạn nhân của vụ án này là 2 luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội.

ls1-1447394974750

Khởi tố vụ án 2 luật sư bị nhóm côn đồ tấn công.

Theo cơ quan điều tra, trước đó cơ quan CA nhận được đơn trình báo và đề nghị của hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội về vụ việc 2 luật sư này bị nhóm côn đồ tấn công. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 3/11, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, 2 luật sư đến nhà bà Đỗ Thị Mai, là mẹ của nạn nhân Đỗ Đăng Dư (nạn nhân bị đánh chết trong trại tạm giữ công an, vụ án đang được công an Hà Nội điều tra) tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để làm việc liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà Mai.

Sau khi làm việc xong, vừa rời khỏi nhà bà Mai đi được hơn 100m, luật sư Nam và luật sư Luân bị một số thanh niên đi xe máy chặn đầu ô tô, rồi mở cửa xe hành hung.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, CA huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra và làm rõ 8 đối tượng tham gia vụ việc, gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989, trú tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, trú tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Lưu Công Thắng (SN 1981, trú tại xã Thanh Bình, Chương Mỹ), Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, trú tại xã Trường Yên, Chương Mỹ), Cao Văn Huân (SN 1995, trú tại xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994, trú tại xã Tân Tiến, Chương Mỹ), Hoàng Đình Dần (SN 1986, trú tại xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ), Nguyễn Gia Tú (SN 1977, trú tại xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ).

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp