1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ chính sách "biển thủ" tiền trợ cấp

(Dân trí) - Chiều nay (3/12), Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Anh Tuấn, Cán bộ Chính sách xã Hòa Hải liên quan đến tội danh "tham ô tài sản".

Trước đó, báo Dân trí đã nhận được phản ánh của rất nhiều hộ chính sách ở xã Hòa Hải về việc không nhận được tiền trợ cấp ưu đãi giáo dục.

Để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với Phòng LĐTB&XH huyện Hương Khê để xin danh sách những đối tượng đã được thanh toán tiền trợ cấp ưu đãi.

Tại đây, ông Nguyễn Quang Cảnh, Trưởng phòng đã cung cấp cho chúng tôi một bảng danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo.

Theo bảng danh sách, tính đến tháng 7/2015, cơ quan chức năng đã chi trả đầy đủ cho 19 đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc diện con của thương bệnh binh ở xã Hòa Hải với số tiền gần 130 triệu đồng.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, theo tìm hiểu của PV, đang có 8 đối tượng vẫn chưa được nhận với số tiền hơn 70 triệu đồng.


Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Anh Tuấn, Cán bộ chính sách xã Hòa Hải

Cơ quan chức năng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Anh Tuấn, Cán bộ chính sách xã Hòa Hải

Như trường hợp của ông Nguyễn Quang Hợp (xóm 3, xã Hòa Hải), là bệnh binh 61%, có con là Nguyễn Xuân Sáng (hiện đang học năm 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế), theo quy định, mỗi năm đi học, Sáng sẽ được hỗ trợ hơn 11 triệu đồng/năm. Thế nhưng 3 năm nay, em vẫn chưa nhận được một đồng nào.

Lý do được ông Phan Anh Tuấn, cán bộ chính sách xã Hòa Hải đưa ra là do trên chưa chuyển tiền về!

Ngoài ra, hàng trăm bộ hồ sơ liên quan đến chính sách cũng bị vị cán bộ này "ngâm" tại tủ của cơ quan khiến rất nhiều đối tượng chính sách “dài cổ” chờ đợi trong suốt nhiều năm nhưng vẫn không được hưởng.

Điều khiến dư luận bức xúc hơn là vị cán bộ chính sách này đã có sự tha hóa, bê trễ công việc suốt nhiều năm nhưng lãnh đạo xã này vẫn cố tình bao che, dung túng.

Sau khi báo Dân trí đăng tải loạt bài về những khuất, mập mờ trong việc thực hiện chế độ chính sách ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hương Khê đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Và chiều nay (3/12), Công an huyện Hương Khê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Anh Tuấn, Cán bộ Chính sách xã Hòa Hải để tiếp tục điều tra,làm rõ liên quan tội danh "tham ô tài sản".

Xuân Sinh