1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Khởi tố 2 cán bộ Ngân hàng Việt Á

(Dân trí) - Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 nhân viên Ngân hàng Việt Á thuộc chi nhánh Cần Thơ về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hai bị can bị khởi tố là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh. Cùng ngày, Châu Thùy Dương bị bắt tạm giam, bị can Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

 

Liên quan đến vụ việc này, bị can Trần Thị Bạch Huệ (SN 1978, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Theo điều tra ban đầu, Huệ vay của 2 phòng giao dịch An Nghiệp và An Phú  thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ khoảng 89,5 tỷ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC thông qua 128 hồ sơ của các cá nhân vay bên ngoài thế chấp qua tay Huệ. Sau khi vay được tiền, Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả lại chủ cũ dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ trên 27 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC.

 

Hiện, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền Huệ chiếm đoạt 6,2 tỷ đồng. Hành vi của Huệ được sự tiếp tay đắc lực của Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh. 2 cán bộ này trong quá trình phụ trách hồ sơ vay của Huệ không đi thẩm định thực tế tài sản thế chấp, giao hồ sơ thế chấp cho Huệ tự tung tự tác và nghiêm trọng hơn là 2 cán bộ tín dụng này lại đưa tài sản thế chấp của ngân hàng ra ngoài cho Huệ dẫn đến bị mất tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.

 

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

 

Phạm Tâm