1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khám nhà, thu giữ hơn 70kg giấy tờ, hồ sơ làm chế độ thương binh giả

(Dân trí) - Khám xét khẩn cấp nhà ông Đặng Hồng Tư (SN 1959, trú tại phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An), lực lượng chức năng thu giữ được khoảng hơn 70kg hồ sơ, giấy tờ giả liên quan đến việc giải quyết chế độ thương binh.

Khám nhà, thu giữ hơn 70kg giấy tờ, hồ sơ làm chế độ thương binh giả
Căn nhà ông Tư - nơi cất giữ hơn 70kg giấy tờ, hồ sơ giả liên quan đến việc giải quyết chế độ thương binh.

Sáng ngày 3/7, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An xác nhận, sáng hôm qua đơn vị đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà ông Đặng Hồng Tư, thu giữ một khối lượng lớn hồ sơ, giấy tờ giả liên quan đến việc giải quyết chế độ thương binh.

Việc khám xét ngôi nhà của ông Tư được thực hiện từ lúc 8h sáng, kéo dài đến 12h trưa cùng ngày. Thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, ông Đặng Hồng Tư không có mặt tại nhà. Tuy nhiên, sau đó, ông này đã đến trình diện tại cơ quan điều tra.

“Chúng tôi đã thu giữ hơn 70kg giấy tờ, hồ sơ liên quan đến việc làm chế độ thương binh giả. Hiện chúng tôi đang tập trung mở rộng điều tra vụ việc. Ông Tư chỉ là một mắt xích trong đường dây làm hồ sơ, giấy tờ thương binh giả, một mình ông ấy không thể làm nổi việc này”, đại tá Thiêm nhận định.

Được biết, bản thân ông Đặng Hồng Tư là một thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 1/4.

Hoàng Lam