1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hủy án vụ người đàn ông bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT

(Dân trí) - Sau khi bị thu xe và cãi nhau với CSGT, anh Hiền đón xe ôm về nhà thì bị 2 thanh niên bám theo hành hung đến chết.

Ngày 28/1, TAND TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “người đàn ông bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT” với 2 bị cáo Lê Thanh Bằng (SN 1977, ngụ Bến Tre) và Võ Văn Tòng (SN 1995, ngụ Tiền Giang).

Bản án sơ thẩm xác định, tối 9/4/2013, sau khi nhậu say anh Trần Văn Hiền chạy xe về nhà. Khi đến trước bãi xe trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú), anh Hiền bị CSGT Q.Tân Phú dừng xe kiểm tra. Phát hiện người đàn ông này điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn nên công an lập biên bản tạm giữ phương tiện. Anh Hiền được cho là có hành vi “đút lót” nhưng không được bỏ qua nên người đàn ông này chửi tổ công an đang làm nhiệm vụ.

Hai bị cáo Bằng và Tòng tại tòa phúc thẩm

Hai bị cáo Bằng và Tòng tại tòa phúc thẩm

Sau khi bị thu xe, anh Hiền đón xe ôm về nhà thì Bằng và Tòng bám theo với ý định “dạy” cho anh này một bài học. Sau khi đuổi kịp, Bằng lôi anh Hiền xuống xe rồi dùng tay chân hành hung mặc cho người đàn ông tội nghiệp ra sức van xin.

Khi thấy anh Hiền gục xuống đất, Bằng mới chịu buông tha và cùng Tòng bỏ đi. Nạn nhân sau đó đã tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13/11/2014, Bằng khai nhận do ra đường thấy anh Hiền cãi nhau với cơ quan chức năng, lại đang giận vợ và uống mấy lon bia nên nảy sinh ý định đánh người cho hả giận, nhưng không ngờ làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, TAND quận Tân Phú đã xử phạt Bằng 12 năm tù và Tòng 4 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Cho rằng tội danh và mức hình phạt chưa tương xứng với tội ác mà 2 bị cáo đã gây ra nên thân nhân người bị hại làm kháng cáo. Bằng cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức bồi thường.

Ngày 27/1, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Đại diện VKS nêu nhận định lời khai tại tòa của Bằng mâu thuẫn với lời khai của chính bị cáo này tại cơ quan điều tra. Trong bản án sơ thẩm nêu lúc ngã xuống đường nạn nhân vẫn đội mũ bảo hiểm, trong khi Bằng nói không nhớ rõ anh Hiền có đội nón hay không. Do đó chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân, VKS đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy án, trả hồ sơ để tòa sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu. Đồng tình với quan điểm của VKS, HĐXX đã tuyên hủy bản án.

Trao đổi với PV sau phiên tòa, vợ nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thêm cho biết mức án mà TAND Q.Tân Phú tuyên trước đó là quá nhẹ. “Chồng tôi không quen biết gì với chúng và chúng lại xuống tay giết dã man, mặc cho chồng tôi van xin...”, người phụ nữ này nói trong nước mắt.

Công Quang