1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Hung thủ giết bé gái 5 tuổi vì không đòi được nợ

(Dân trí) - Như Dân trí đã đưa tin, ngày 1/1/2014 người dân thị trấn Bến Cầu (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phát hiện một bé gái bị giết chết ngay tại nhà, mẹ bé bị đâm trọng thương. Theo Công an Tây Ninh, hung thủ ra tay giết 2 mẹ con để trả thù.

Ngày 6/1, Công an Tây Ninh đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tiệm chụp hình Dũng – Tuyết (khu phố 2, thị trấn Bến Cầu) vào sáng sớm ngày 1/1. Trong vụ án này, chủ nhà là chị H.N.Tuyết (40 tuổi) bị đâm nhiều nhát, bé N.N.V.V (5 tuổi, con chị Tuyết) thì bị bóp cổ chết. Đối tượng gây án được xác định là Lê Minh Đăng (28 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh).

Bước đầu điều tra, Đăng khai nhận trước đây Đăng là bạn trai của con gái lớn vợ chồng chị Tuyết và anh N.C. Dũng, sau đó chia tay. Vào năm 2010, trong thời gian đăng còn quen với con gái anh Dũng, chị Tuyết thì vợ chồng chị Tuyết có mượn của Đăng 30 triệu đồng và hẹn sau 3 tháng sẽ hoàn trả lại. Đến hẹn vợ chồng chị Tuyết khất lần, khất lữa…
 
Qua nhiều lần hẹn mà không thấy hoàn trả tiền, Đăng nảy sinh thù ghét và có ý định giết hết cả nhà chị Tuyết, anh Dũng để trả thù. Đăng dự định sau khi gây án sẽ tự vẫn để không phải chịu trách nhiệm.

Vào trưa ngày 31/1/2013, Đăng đến nhà vợ chồng chị Tuyết để đòi tiền. Cũng như những lần trước, chị Tuyết hẹn lần khác. Bực mình, Đăng ở lại nhà chị Tuyết ăn, ngủ, nghỉ như người trong gia đình để làm áp lực đòi nợ.

Sáng hôm sau (ngày 1/1/2014), khi anh Dũng có việc đi ra ngoài, Đăng kêu cháu V.V cùng đi lên lầu chơi. Tại đây, Đăng dùng tay bóp cổ cháu V.V cho đến chết rồi bế xác cháu vào buồng tắm.

Sau đó, Đăng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài thì chị Tuyết vừa đi lên lầu qua mặt Đăng, Đăng rút dao đã giấu trong người ra đâm vào lưng chị Tuyết. Lúc này chị Tuyết quay người lại theo phản xạ, Đăng tiếp tục đâm nhiều nhát vào người chị làm chị gục xuống.

Tưởng chị Tuyết đã chết, Đăng đi xuống lầu vào nhà bếp lấy con dao khác tự đâm vào ngực mình rồi điện thoại cho công an. Khi lực lượng công an đến đã đưa chị Tuyết và Đăng vào bệnh viện cấp cứu. Qua điều trị kịp thời, sức khỏe Đăng đã hồi phục ổn định và bị công an bắt tạm giam, riêng chị Tuyết vẫn còn đang tiếp tục điều trị.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên