1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hung thủ đâm chết và bị thương 2 bảo vệ sa lưới

(Dân trí) - Đột nhập vào công ty trộm tài sản, Đại cùng đồng bọn bị 2 bảo vệ phát hiện truy đuổi. Để thoát thân bọn “đạo chích” này đã rút dao tấn công khiến một bảo vệ bị đâm chết, người còn lại trọng thương.

Hung thủ đâm chết và bị thương 2 bảo vệ sa lưới - 1
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) công an thành phố vừa bắt gọn đối tượng Nguyễn Thế Đại (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Phạm Văn Năng (39 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cũng ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Tài  (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, sinh viên năm 2 một trường cao đẳng tại TPHCM) vì hành vi “Che giấu tội phạm”.

Hai đối tượng Nguyễn Thế Đại và Phạm Văn Năng được xác định chính là hung thủ đâm chết anh Dương Sĩ Phú (19 tuổi, quê Bình Dương) và đâm bị thương anh Vũ Văn Kiên (22 tuổi, quê Đắk Lắk), cả hai anh đều là nhân viên bảo vệ Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (đóng tại quận Phú Nhuận).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng này khai nhận, do trước đây Đại và Tài có thời gian cùng làm bảo vệ công ty trên nên thông thuộc đường đi. Sau khi nghỉ việc cả hai rủ nhau lên kế hoạch đột nhập vào bãi giữ xe của công ty HPT để trộm phụ tùng xe.

Rạng sáng 1/10, hai đối tượng này bắt đầu hành động, khi đang lao qua cổng để đột nhập vào bên trong thì bị bảo vệ Phú và Kiên phát hiện truy bắt. Để thoát thân, bọn chúng đã rút dao đâm túi bụi vào người 2 bảo vệ.

Gây án xong Đại và Năng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng hai nạn nhân sau đó được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh Phú tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, mở rộng vụ án để điều tra.

Trung Kiên