1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế: Yêu cầu các cơ quan nhà nước cảnh giác chống trộm

(Dân trí) - Qua một số vụ mất cắp có tính hệ thống tại nhiều sở ban ngành trong năm nay, UBND tỉnh TT-Huế đã ra công văn gửi đến các cơ quan nhà nước Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc cảnh giác chống trộm.

Qua báo cáo của cơ quan chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh TT-Huế đang có hiện tượng kẻ gian đột nhập vào cơ quan Nhà nước để trộm cắp tài sản. Ngày 20/12, UBND tỉnh đã có Công văn số 5703/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cùng các huyện, thị xã nghiêm túc chống trộm.

Các cơ quan phải tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, tuần tra để phát hiện, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân vi phạm về chế độ trực bảo vệ cơ quan, đơn vị; phổ biến quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ.

Riêng chú ý về lực lượng bảo vệ cơ quan phải nghiêm túc thực hiện chế độ canh trực, nêu cao tinh thần phòng gian, bảo mật....để góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị.

Huế: Yêu cầu các cơ quan nhà nước cảnh giác chống trộm - 1
Một chiếc laptop của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh TT-Huế đã bị trộm lấy cắp

Nếu cơ quan nào phát hiện những hành vi, phương tiện, tài sản, đối tượng... nghi vấn liên quan đến trộm cắp tài sản thì phải thông báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Đặc biệt, các cơ quan, công sở quan trọng như: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh... phải được tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra tại các địa bàn, khu vực trọng điểm.

Liên quan đến việc chỉ đạo của tỉnh, trong đêm 19, rạng sáng 20/12, kẻ gian đã đột nhập vào sở Công thương cạy két sắt công đoàn lấy cắp 100 triệu đồng và 1 máy ảnh của Phó giám đốc. Các phòng của Giám đốc và 3 Phó giám đốc bị lục tung giấy tờ, sổ sách. Tại sở Tài chính ở gần đó cũng bị đột nhập và mất cắp 1 laptop của giám đốc Sở - ông Huỳnh Ngọc Sơn. Nhiều đồ đạc tại phòng ông Sơn cũng bị trộm lục xáo trộn. Trước đó, vào tháng 10, Sở NN&PTNT và Sở Nội vụ cũng bị trộm lấy cắp một số tài sản có giá.

Đại Dương