1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hiệu phó trường trung cấp bị kết án về tội trốn thuế

(Dân trí) - Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến về tội trốn thuế.

Chiều ngày 22/10, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Tâm (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến về hành vi trốn thuế.


Bị cáo trước vành móng ngựa

Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Thanh Hóa, Trường trung cấp Văn Hiến được thành lập từ năm 2009, thuộc Công ty cổ phần Minh Tân. Từ năm 2009 đến năm 2013 mức thu học phí và các khoản thu khác của trường Văn Hiến là hơn 56 tỷ đồng, tổng doanh thu đã được đưa vào sổ sách kê khai báo cáo thuế là hơn 38,4 tỷ đồng, phần doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai báo cáo thuế là hơn 17,5 tỷ đồng.

Ngày 15/1/2015, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa ra quyết định trưng cầu giám định số 125/CSĐT trưng cầu Cục thuế tỉnh Thanh Hóa giám định với số tiền trốn thuế trên.

Ngày 16/1/2015, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã kết luận giám định với doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 17,5 tỷ đồng là thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp bù trừ với số lỗ năm 2012 số tiền hơn 215 triệu đồng, còn lại thu nhập chưa kê khai nộp thế là hơn 17,3 tỷ đồng, nên số trốn thuế còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tâm 3 năm 6 tháng tù giam, truy thu hơn 1,7 tỷ đồng.

Trước đó ngày 18/9/2015, ông Nguyễn Đức Tâm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trần Lê

 

Hiệu phó trường trung cấp bị kết án về tội trốn thuế - 2