1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hiếp dâm trẻ 10 tuổi khi ở nhà một mình

(Dân trí) - Chiều 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (sinh ngày 15/6/1996, trú tại thôn 5, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/3/2012 Nguyễn Văn Hùng đến nhà N.T.L.C (sinh ngày 2/9/2002) để chơi. Tại đây, Hùng và L.C ngồi xem tivi, L.C lấy dưa chuột cho Hùng ăn. Đang lúc chỉ có L.C một mình ở nhà, Hùng nảy sinh ý định sẽ dùng vũ lực ép buộc L.C giao cấu với mình.

Sau đó Hùng đã dùng tay cởi quần của L.C ra để thực hiện hành vi giao cấu nhưng L.C đã kéo lại và đẩy Hùng ra. Nhưng do sức khỏe của Hùng mạnh hơn L.C nên Hùng đã cởi được quần của L.C ra khỏi người. Lúc này thì bị bà Đăng Thị Hải (bà của N.T.L.C) phát hiện, bà Hải đã kịp thời can ngăn nên Hùng không thực hiện được hành vi giao cấu với L.C được nữa.

Sau khi bắt quả tang hành vi của Nguyễn Văn Hùng bà Hải đã trình báo sự việc với Công an xã Ea Hu. Công an xã Ea Hu đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Hùng.

Vụ việc sau đó được Đội cảnh sát ĐTTP về trật tự xã hội - ma túy Công an huyện Cư Kuin thụ lý. Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 15/6/1996 (15 tuổi 8 tháng) tuy nhiên hành vi của Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan chức năng, Hùng đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý Hùng trước pháp luật.

Viết Hảo