1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hiếp dâm cháu ngoại bạn nhậu

Sau khi uống rượu, mọi người tản mác hết, còn 2 cháu nhỏ ở nhà, Ân sai cháu 6 tuổi đi mua nước đá rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 4 tuổi.

Ngày 15-8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án 16 năm tù đối với Nguyễn Hoài Ân (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) do hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Ân quen thân với gia đình ông Nguyễn Văn Đến (ngụ huyện Định Quán - Đồng Nai) qua một chương trình trên sóng radio.

Bị cáo Ân tại tòa
Bị cáo Ân tại tòa

Ngày 6-11-2011, Ân cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Đến từ trưa đến chiều. Sau khi tan cuộc, mọi người đi vắng cả, còn Ân nằm ngủ ở nhà cùng hai cháu nhỏ.

Hai bé gái này là cháu ngoại của ông Đến, vừa được bà mẹ trẻ đem đến gửi ở đây để đi lễ nhà thờ.

Trong nhà vắng vẻ, Ân đã nảy sinh thú tính. Ân liền đem cho cháu bé 6 tuổi một tờ bạc 100.000 đồng bảo đi mua nước đá rồi ẵm cháu bé 4 tuổi vào giường, thực hiện hành vi đồi bại.

Trong lúc “yêu râu xanh” đang hại đời cháu bé thì mẹ cháu trở về bắt quả tang.

Theo H.Xuân
Người lao động