1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hẹn quyết đấu, 1 chết và 1 xộ khám

Hẹn gặp hau trước cổng trường để thể hiện bản lĩnh của tay anh chị, 2 thanh niên kẻ sử dụng mã tấu, người cầm dao Thái Lan lao vào quyết đấu. Cuộc thư hùng đã khiến một tử nạn, tên còn lại bị trọng thương đi cấp cứu, sau đó bị bắt giữ.

Trưa ngày 4/3, Cơ quan điều tra công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Nguyễn Thành Nhân, SN 1996, ngụ khu 1 C, thị trấn Cần Đước về hành vi giết người. Nạn nhân chết do bị đâm thủng tim tên Thái Thành Lâm, SN 1991, ngụ xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước.

Cả hai đều có “số má” ở vùng giáp ranh giữa hai xã, thị trấn liền kề. Do muốn thể hiện tay anh chị, 11 giờ ngày 29/2, Lâm và Nhân hẹn gặp nhau ở đoạn quốc lộ 50 trước cổng trường trước cổng trường THCS Tân Lân, huyện Cần Đước.
 
Tên Lâm rút mã tấu múa vài vòng rồi lao vào chém thẳng người Nhân, Nhân liền lùi ra phía sau, Lâm tiếp tục vung mã tấu chém từ đầu xuống, một nhát trúng vào cánh tay làm máu chảy ra rất nhiều.
 
Khi Lâm vừa dừng mã tấu, tên Nhân lao thẳng vào dùng con dao Thái Lan đâm sốc 2 nhát trúng ngực, làm Lâm gục xuống tại chỗ bất tỉnh. Trên đường đưa cấp cứu nạn nhân tử vong do bị thủng tin. Tên Nhân bỏ trốn nhưng bị bắt giữ sau đó vài giờ.

Theo H.Minh
Người Lao Động