1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình

Hắt cồn vào Công an xã rồi phóng hỏa

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Tú đã dùng dao dọa chém bố đẻ và anh trai. Khi lực lượng Công an xã đến can thiệp thì Tú hắt cồn lên người Phó trưởng Công an xã Khánh Trung (Ninh Bình) rồi châm lửa đốt, khiến đồng chí Khoa bị bỏng phải đưa vào viện cấp cứu.

Ngày 27/3, đối tượng Nguyễn Văn Tú, 19 tuổi, ở thôn 14, xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, bị Công an huyện Yên Khánh khởi tố về hành vi "chống người thi hành công vụ" đã được gia đình đưa đến Công an huyện đầu thú.

Lúc 14h ngày 16/3, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Văn Tú đã dùng dao dọa chém bố đẻ và anh trai. Khi lực lượng Công an xã đến can thiệp thì Tú trốn vào trong quán của gia đình, khóa trái cửa rồi đổ cồn, đốt quán.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó trưởng Công an xã Khánh Trung đến vận động, thuyết phục thì bị Tú hắt cồn lên người rồi châm lửa đốt, khiến anh Khoa bị bỏng phải đưa vào viện cấp cứu. Sau đó Nguyễn Văn Tú đã đổ cồn lên người chạy ra ngoài dọa tự thiêu nếu ai bắt rồi lên xe máy chạy trốn

Theo Bằng Giang

Công an nhân dân