1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Hành hung dã man hai cụ già để cướp của

(Dân trí) - Sáng 10/3, Cơ quan chức năng huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Ngô Văn Sang (20 tuổi, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa), tạm giữ hình sự Nguyễn Dư Tư (24 tuổi, ở cùng thôn) về hành vi đánh người, cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 7/3, khi đang ngồi xem ti vi, ông Lê Văn Lục (77 tuổi, ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) và bà Võ Thị Liên (75 tuổi, vợ ông Lục) nghe thấy tiếng ngỗng kêu quang quác. Bà Liên mở cửa ra ngoài sân xem liền bị Nguyễn Dư Tư từ sau xông tới, dùng khăn bịt miệng. Tuy nhiên, bà Liên vẫn tri hô được nên ông Lục chạy ra cứu vợ. Lúc này Ngô Văn Sang nấp sau cánh cửa bất ngờ quật ngã, đánh liên tiếp vào người khiến ông bất tỉnh.

 

Tiếp đó, Nguyễn Dư Tư giật lấy sợi dây chuyền vàng bà Liên đang đeo trên cổ. Bà Liên cố giữ chặt nên Tư dùng tay đánh vào người bà Liên. Bị đau, bà Liên đành buông tay để Tư giật dây chuyền. Do bà Liên la hét nên cả 2 chạy băng đồng, bỏ trốn, để lại xe máy biển số 78FK-0012.

 

Ngay sau đó, vợ chồng ông Lục, bà Liên được đưa vào viện cấp cứu. Theo các bác sĩ, ông Lục bị gãy nhiều xương, dập não trán phải và thái dương phải; bà Liên bị đánh ở vùng ngực, có vết bầm rộng 30 cm.

 

Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Hòa đã triển khai lực lượng xuống địa bàn điều tra vụ việc. Kết quả đã bắt được Nguyễn Dư Tư và Ngô Văn Sang.

 

Văn Nhân