1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Hàng loạt tội phạm mang lệnh truy nã đặc biệt sa lưới

(Dân trí) - Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng (từ 15/12/2016 đến 15/2/2017), mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt thành công 11 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Một trong số các đối tượng có lệnh truy nã bị Công an Quảng Ninh bắt trong đợt cao điểm vừa qua (ảnh Công an cung cấp)
Một trong số các đối tượng có lệnh truy nã bị Công an Quảng Ninh bắt trong đợt cao điểm vừa qua (ảnh Công an cung cấp)

Lần ra dấu vết kẻ hiếp dâm bé gái 9 tuổi sau hơn 12 năm lẩn trốn

Sau hơn 12 năm lẩn trốn kể từ ngày gây ra vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi, Hoàng Văn Hùng (SN1989, ở xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) những tưởng đã xóa được quá khứ, qua mặt được cơ quan công an khi tạo được vỏ bọc là người lương thiện, có việc làm, lấy vợ, sinh con ở tận Bình Phước. Thế nhưng mới đây, Hùng đã buộc phải tra tay vào còng trước sự bất ngờ của những người thân trong gia đình.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, năm 2004, Hùng sau khi hiếp dâm một cháu bé 9 tuổi đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hùng về hành vi hiếp dâm.

PC52 cũng đã nhanh chóng vào cuộc để truy tìm đối tượng nguy hiểm này. Tuy nhiên do Hùng sau khi gây án bỏ trốn khỏi địa phương, liên tục thay đổi chỗ ở, khi thì Bà Rịa Vũng Tàu lúc lại đến Bình Phước… làm thuê nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Một điều tra viên thuộc PC52 cho biết, trong quá trình lẩn trốn Hùng còn ma mãnh cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình, người thân…Thậm chí khi quyết định lấy vợ tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Hùng còn thuê người đại diện cho gia đình Hùng khiến nhà vợ và hàng xóm không chút nghi ngờ. Nhờ đó mà Hùng ung dung sống tại đây suốt hơn 12 năm.

Tuy nhiên, các trinh sát thuộc PC52 vẫn quyết tâm truy tìm Hùng dù có thời điểm phải vượt cả nghìn cây số đến nhiều địa phương để lần theo dấu vết đối tượng. Cuối cùng, thông qua các nguồn tin cơ sở, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối năm 2016, các trinh sát đã xác định được Hùng đang làm việc tại cửa hàng sửa chữa điện tử Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Phương án vây bắt Hùng cũng được xác lập. Ngày 28/12/2016, trong khi đang làm việc Hùng đã bất ngờ bị khống chế và bắt giữ.

Bắt gọn nữ quái buôn ma túy sau 17 năm thay tên đổi họ

Phạm Thị Hương (SN 1970, ở Bà Triệu, Nam Định) được cơ quan Công an xác định đối tượng cầm đầu một đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, Hương bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó đã ra Lệnh truy nã đặc biệt, truy nã toàn quốc đối với Hương.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong suốt khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay, Công an 2 tỉnh Quảng Ninh và Nam Định luôn phối hợp để lần theo dấu vết của Hương nhưng đối tượng vẫn bóng chim tăm cá.

Các trinh sát thuộc PC52 không nản lòng, Chuyên án đấu tranh, truy bắt nữ quái được Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, huy động nhiều lực lượng, phương tiện…trong đó PC52 là đơn vị chủ lực. Các trinh sát đã chia nhau lần tìm từng địa chỉ, xác minh tất cả những mối quan hệ, những nơi Hương có khả năng ẩn náu... Cuối cùng bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/1/2017, nơi ở của Hương đã được các trinh sát chỉ mặt, đặt tên tại phường Tân Định. Tại đây, Hương đổi tên là Hoa và hành nghề buôn bán măng chua ngay tại chợ Tân Định (phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày, Tổ công tác đặc biệt thuộc PC52 đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Định bắt giữ thành công Phạm Thị Hương.

Theo một lãnh đạo PC52, tội phạm truy nã ngày càng manh động, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Sau khi gây án, các đối tượng thường bỏ trốn khỏi địa phương đến các tỉnh phía Nam, thậm chí sang cả Trung Quốc. Để qua mắt cơ quan công an, các đối tượng thường thay tên, đổi họ, liên tục thay đổi chỗ ở... Khi bị bắt, chúng sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt. Do đó quá trình truy bắt các đối tượng bị truy nã hết sức khó khăn, nguy hiểm…“Tuy nhiên, với trách nhiệm, bằng sự mưu trí và dũng cảm cùng với tinh thần đoàn kết…PC52 của Công an tỉnh, chỉ trong vòng 2 tháng của đợt cao điểm trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã truy bắt thành công 11 đối tượng truy nã, trong đó có 6 đối tượng đặc biệt nguy hiểm”, vị lãnh đạo này nói.

An Nhiên