1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên

Trần Lê

(Dân trí) - Lực lượng chức năng huyện Bá Thước (Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện hầm lấy nước cũng như nhiều máy móc, vật dụng dùng để đào, đãi vàng trái phép gần Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Ngày 30/9, thông tin từ UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông phối hợp với UBND xã, Công an xã Lũng Cao tổ chức lực lượng kiểm tra tại khu vực Bãi Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, giáp ranh với xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực lô 19, khoảnh 1, tiểu khu 250, rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc khu vực bãi Bò (Hang nước ngoài) phát hiện một máy nổ, mô tơ điện, máy bơm nước, bể chứa nước lót bạt và hệ thống đường ống dẫn nước bằng nhựa đen cùng lán trại.

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra tại khu vực Bãi Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, giáp ranh với xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình (Ảnh: CTV).

Theo lực lượng chức năng xác định, đây là khu vực các đối tượng sử dụng hệ thống máy bơm nước trung chuyển từ hang nước lên khu vực khai thác khoáng sản trái phép là người dân thuộc tỉnh Hòa Bình; các tuyến đường đưa người và vận chuyển máy móc, lương thực, thực phẩm vào khu vực bãi vàng từ phía Hòa Bình. Do vị trí đào, đãi vàng, đóng lán trại thuộc địa phận của tỉnh Hòa Bình nên việc truy quét gặp rất nhiều khó khăn.

Tại vị trí thuộc lô 36, khoảnh 1, tiểu khu 250, rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông còn phát hiện 3 bể nhân tạo được các đối tượng vận chuyển đất thông qua hệ thống đường ống nhựa từ khu vực hầm lò thuộc địa phận xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn, huyện Mai Châu (Hòa Bình) xuống để ủ cùng với hóa chất (chưa xác định được tên loại hóa chất) với mục đích để lấy vàng.

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên - 2

Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép (Ảnh: CTV).

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên - 3

Những thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép đã được lực lượng chức năng phá hủy (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, tại vị trí thuộc rừng phòng hộ xã Thành Sơn, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình có phát hiện một hầm lò có kích thước rộng 4 m, sâu 30 m. Trong hầm lò các đối tượng đào xuyên ngang vào lòng đất với 3 tầng hầm nhỏ, có kích thước rộng 1 m, cao 2, sâu 6 m/hầm.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 lán trại, một đầu nghiền; trong các hầm lò phát hiện một đầu mô tơ điện, một máy đục và các dụng cụ khác. Hiện trường khai thác và các loại máy móc, dụng cụ đã được lực lượng chức năng huyện Bá Thước bàn giao lại cho Công an xã Thành Sơn, huyện Mai Châu để tiếp tục xử lý.

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên - 4

Tại vị trí thuộc rừng phòng hộ xã Thành Sơn, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình có phát hiện một hầm lò có kích thước rộng 4 m, sâu 30 m (Ảnh: CTV)

Qua kiểm tra, xác minh tại hiện trường khai thác cho thấy, dấu vết để lại còn mới, các đối tượng đã lẩn trốn vào rừng khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra.

Sau các đợt kiểm tra, truy quét, hiện tại các đối tượng không còn đào, đãi khai thác khoáng sản trên địa bàn rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, mà chủ yếu bơm nước và ủ đất phục vụ cho việc đãi vàng. Việc  đào đãi khoáng sản trái phép được thực hiện ở vùng giáp ranh thuộc địa phận xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã có công văn gửi đến UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đề nghị phối hợp xử lý tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tại vùng giáp ranh.

Hầm vàng nhiều tầng nằm cạnh khu bảo tồn thiên nhiên - 5

Qua kiểm tra, xác minh tại hiện trường khai thác vàng trái phép cho thấy, dấu vết để lại còn mới, các đối tượng đã lẩn trốn vào rừng khi phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: CTV).

Trao đổi với Dân trí, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, thời gian qua, huyện tổ chức lực lượng kiểm tra thường xuyên, tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy. Việc đào, đãi vàng thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình, còn các đối tượng chủ yếu lấy nước từ khu vực hang đào vàng cũ trước đây thuộc địa bàn thôn Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

Hiện các loại máy móc, thiết bị, lán trại… phục vụ cho việc đào, đãi vàng đã được các lực lượng chức năng tiến hành phá hủy. Huyện cũng đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án dùng thuốc nổ để đánh sập hầm vàng trái phép.