1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Hai thanh niên bị đâm chết trong đêm: Giết người vì bị đá vào xe

(Dân trí) - Tối 17/8, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Nông Văn Hiếu (SN 1975), trú tại thôn nà Luông, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn để điều tra về hành vi phạm tội khiến hai thanh niên tử vong.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 0h5 ngày 17/8, trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Vụ việc đã khiến hai thanh niên là Mông Văn Tú (SN 1993) và Long Văn Luân (SN 1990), cùng trú tại thôn Nà Luông bị tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hữu Lũng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm và điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Được cơ quan chức năng vận động, vào lúc 9h cùng ngày, đối tượng Nông Văn Hiếu đã ra đầu thú tại cơ quan Công an và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

resized-hung-khi-gay-an-m-ng-86225
resized-i-t-ng-nong-v-n-hi-u-t-i-cq-t-53080
Hung khí trong vụ án và đối tượng Hiếu tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu đã khai nhận, ngày 16/8, Hiếu mang tivi đi sửa và có uống rượu. Trên đường về, Hiếu dừng xe lại để hút thuốc thì gặp Tú và Luân cũng đi uống rượu về.

Khi đi qua, hai người này đá vào xe của Hiếu, sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Tại đây, Hiếu đã dùng dao mang theo đâm khiến cả Tú và Luân đều bị tử vong.

Được biết, hai nạn nhân đều là người khá hiền lành, trong đó anh Mông Văn Tú là con trai của trưởng thôn kiêm công an viên.

Hiện Công an huyện Hữu Lũng đã bàn giao đối tượng Hiếu cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lí theo thẩm quyền.

X. Thái