1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hai “quan xã” bị khởi tố, hàng loạt cán bộ khác bị kỷ luật

(Dân trí) - Thu chi không thông qua kho bạc, sai nguyên tắc, làm thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước, hai “quan xã" Hoằng Khánh (Hoằng Hóa- Thanh Hóa) đã bị khởi tố, một loạt cán bộ liên quan khác bị kỷ luật.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh) và Nguyễn Văn Hoạt (nguyên kế toán ngân sách xã) về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có quyết định chuyển toàn bộ vụ án đến cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Sau khi hoàn thành cuộc điều tra, ngày 17/7, cơ quan CSĐT Công an huyện đã có kết luận, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tố các bị can Lê Chí Thanh và Nguyễn Văn Hoạt ra trước TAND huyện theo quy định của pháp luật.

Lê Chí Thanh- nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh bị khởi tố
Lê Chí Thanh- nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Khánh bị khởi tố

Liên quan đến vụ án này, một loạt cán bộ (trong đó có cả những cán bộ đã nghỉ hưu) cũng bị UBND huyện Hoằng Hóa, Huyện ủy huyện Hoằng Hóa ra quyết định kỷ luật. Nhiều cán bộ bị cách chức khai trừ khỏi Đảng.

Trước đó, vào năm 2012, người dân xã Hoằng Khánh đã bức xúc gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo hàng loạt sai phạm của cán bộ xã Hoằng Khánh như sử dụng bằng cấp giả, bán đất trái thẩm quyền, thu nhiều khoản đóng góp không đúng quy định, tham nhũng trên nhiều lĩnh vực: thu chi ngân sách, tài chính kế hoạch, xây dựng cơ bản, chế độ chính sách, viện trợ, tài trợ…

Sau khi nhận được đơn tố cáo của nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc và cuối năm 2013 có kết luận.

Theo đó, Lê Chí Thanh trong thời gian làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã thu đóng góp của nhân dân chưa đúng quy trình thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, nhiều cán bộ, công chức trong đó có bản thân làm trái gây thất thoát, lãng phí trong thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và kinh tế HTX là gần 600 triệu đồng; thu chưa qua kho bạc gần 400 triệu đồng; giải quyết bồi thường trong GPMB dự án rau sạch, xây dựng kênh Nam; khai thác rừng phòng hộ, quản lý sử dụng tiền cấp bù thủy lợi phí, tiền xây dựng kênh mương chưa đúng quy định, để nhiều hộ dân vi phạm quy định về đất đai chưa giải quyết…

Tổng số tiền thất thoát, lãng phí nêu trên, Lê Chí Thanh chịu trách nhiệm bồi thường trên 100 triệu đồng và chịu hình thức kỷ luật của Huyện ủy huyện Hoằng Hóa là cách chức Đảng ủy viên.

Đối với bị can Nguyễn Văn Hoạt, trong kết luận thanh tra của Huyện ủy Hoằng Hóa cũng nêu rõ: thiếu trách nhiệm và làm trái quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quản lý ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản gây thất thoát gần 800 triệu đồng.

Thu đóng góp của nhân dân nhiều khoản sai quy định, để tạm thu ngân sách, thu chưa qua kho bạc là gần 1 tỷ đồng. Tạm chi ngân sách, chi chưa qua kho bạc là gần 800 triệu đồng. Thu vào ngân sách xã trái thẩm quyền, sai quy định gồm: tiền cấp đất ở gần 200 triệu; bán đất thu tiền bán đất phần trăm gần 12 triệu đồng; thu tiền khai thác rừng phòng hộ gần 30 triệu đồng; tiền chuyển đất thầu sang đất ở gần 2 triệu đồng; tiền làm GCN QSDĐ trên 43 triệu đồng. Quản lý, sử dụng tiền truy tặng Bà mẹ Việt nam anh hùng  trên 9 triệu đồng, tiền bồi thường GPMB xây dựng kênh Nam gần 140 triệu đồng chưa đúng quy định.

Tổng số tiền vi phạm trên, Nguyễn Văn Hoạt phải bồi thường trên 90 triệu đồng, chịu hình thức kỷ luật: Khai trừ khỏi Đảng.

Cũng tại kết luận của Huyện ủy huyện Hoằng Hóa, một loạt cán bộ bị kỷ luật. Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Quang Khuyên- Cán bộ địa chính.

Các cán bộ gồm Phạm Xuân Sính- Chủ tịch HĐND, thủ quỹ ngân sách; Đỗ Văn Nam- Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm HTX NN; Phạm Văn Quế- Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQ; Lương Đức Tâm- Trưởng Công an xã; Lương Thế Gia- nguyên Kế toán HTX NN; Trần Văn Thường- Công chức địa chính; Trần Đăng Đô- thủ quỹ HTX; Nguyễn Quốc Oai- Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Nguyễn Đức Quy- ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND chung hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Cách chức Đảng ủy viên đối với Nguyễn Hữu Giáo, nguyên Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND; Nguyễn Xuân Niên- Chủ nhiệm HTX NN; Nguyễn Xuân Miên – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã.

Khiển trách đối với Nguyễn Thị Duyên- Công chức tư pháp hộ tịch; Lê Thành Minh- ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND.

Cho rằng những vi phạm của các cán bộ xã Hoằng Khánh có những hành vi vi phạm pháp luật nên sau khi có kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ra quyết định chỉ đạo cho thanh tra bàn giao hồ sơ vụ việc tới cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với kết luận thanh tra trên, nhân dân xã Hoằng Khánh vẫn chưa tán thành vì còn nhiều nội dung sai phạm không được đưa vào kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Dung, người dân xã Hoằng Khánh bức xúc: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền tố cáo đến nơi những sai phạm của cán bộ xã. Trong vụ án này, nếu chỉ khởi tố hai cán bộ thì người dân chúng tôi cho rằng cơ quan chức năng đang bỏ lọt tội phạm”.

Bình Minh