1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng: Dân đánh nhau trước mặt lãnh đạo huyện

(Dân trí) - Người dân đã bị ném gạch vào đầu nhau ngay trước mặt Bí thư huyện ủy. Xe công vụ của cơ quan chức năng đã trở thành xe “cứu thương” để kịp thời đưa người dân đi cấp cứu.

Khoảng 8h30 ngày 24/4, Đoàn công tác của huyện An Lão gồm có Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, lãnh đạo công an huyện và các ban ngành liên quan đã có buổi kiểm tra thực địa tại bãi bồi ven sông Vân Úc, thuộc địa phận thôn Kinh Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão để giải quyết đơn thư khiếu kiện của người dân. Đây là diện tích đất bãi bồi rộng hàng chục hecta đang xảy ra tranh chấp giữa 9 hộ dân và gia đình ông Thản.

Khi đoàn công tác vừa đến nơi thì đã xảy ra xô xát giữa những người dân liên quan. Vụ xô xát đã khiến 1 người bị thương ở đầu, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Ông Toán đang được điều trị tại bệnh viện huyện An Lão
Ông Toán đang được điều trị tại bệnh viện huyện An Lão

Ông Nguyễn Văn Bồi, chủ tịch xã Tân Viên cho biết, vụ xô xát có sự chứng kiến của ông và các ban ngành, trong đó có cả Chủ tịch và Bí thư huyện An Lão. Lúc ông cùng mọi người trong đoàn đi kiểm tra ra tới khu vực bờ sông nêu trên thì một người dân tên Hiền (người liên quan đến gia đỉnh ông Thản, có quyền lợi trong việc được giao đất) đã dùng đá ném vào đầu ông Nguyễn Đức Toán, khiến ông Toán bị thương. Ông Toán là 1 trong 9 hộ dân đứng đơn khiếu kiện về việc xã ký hợp đồng không đúng quy định cho gia đình ông Thản để làm trang trại trên diện tích bồi ven sông mà trước đó họ đã canh tác.

Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo cán bộ dùng xe của đoàn công tác đưa người dân đi cấp cứu. Bà Hiền hiện đã được mời về trụ sở công an xã để làm rõ hành vi vi phạm của mình.

Công an đã mời nhiều người dân của địa phương lên để lấy lời khai về vụ việc.
Công an đã mời nhiều người dân của địa phương lên để lấy lời khai về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, UBND huyện An Lão xác nhận, huyện đã cử công an, các ban ngành vào cuộc làm rõ thông tin đến việc khiếu kiện của người dân liên quan đến diện tích đất bãi bồi ven sông Văn Úc. Riêng về vụ xô xát, nạn nhân Toán đang được trị tại bệnh viện huyện. Đối tượng gây thương tích cho ông Toán đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hằng