1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Hai chị em lừa “chạy” việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Không có khả năng xin được việc nhưng 2 chị em ở Hòa Bình vẫn “nổ” là có thể “chạy” vào công chức, sau đó lừa đảo được 9 người chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng nói trên là Nguyễn Thị Thị Hằng (SN 1970), trú phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình và Nguyễn Thị Minh Hường (SN 1968) trú huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình). Hằng và Hường vừa bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, không có khả năng xin việc nhưng khoảng tháng 5/2014 Hằng nói với chị mình là Hường có mối chạy công chức, ai có nhu cầu thì đến Hằng dắt mối. Sau đó, Hằng đưa mẫu giấy biên lai nhận tiền cho Hường để tạo lòng tin với những người khác, mỗi trường hợp Hường được trả công 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng chủ mưu vụ lừa đảo chiểm đoạt tài sản tại phiên tòa xét xử (ảnh: Báo Hòa Bình)
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng chủ mưu vụ lừa đảo chiểm đoạt tài sản tại phiên tòa xét xử (ảnh: Báo Hòa Bình)

Có được tin từ em gái, Hường “nổ” với nhiều người ở huyện Lạc Thủy và Kỳ Sơn… sau đó có 9 người đến nhờ Hường “chạy” cho 10 trường hợp vào công chức các ngành y tế học đường và giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Những người này đưa cho Hường tổng số tiền là 1.160 tỷ đồng.

Nhận số tiền trên, Hường chỉ đưa cho Hằng 520 triệu đồng và nhận lại 30 triệu tiền công. Số tiền còn lại 670 triệu đồng, Hường dùng trả tiền công cho những người môi giới khác để “chạy” việc và dùng tiêu xài cá nhân.

Khi không xin được việc, những người môi giới chủ động trả lại tiền cho Hường. Hằng cũng trả lại cho Hường 280 triệu đồng. Hường sau đó cũng trả lại cho những người bị lừa 420 triệu đồng, số tiền còn lại y dùng để chi tiêu cá nhân.

Phát hiện bị lừa, những người nhờ Hường xin việc đã tố cáo hành vi lừa đảo ra pháp luật. Tại phiên tòa xét xử ngày 13/1, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng 10 năm tù; Nguyễn Thị Minh Hường 8 năm tù; buộc phải bồi thường số tiền 450 triệu đồng cho những người bị hại.

Quang Tân