1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xế hộp bị “nhảy” lại quay về với chủ ngày đầu xuân

(Dân trí) - Trộm được chiếc ô tô Matiz, các đối tượng tháo biển kiểm soát, lắp biển số giả để sử dụng. Đang trên đường “đi dạo”, mang theo ma túy tổng hợp, các đối tượng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 21h20 ngày 13/2, tổ công tác Công an phường Quán Thánh (quận Ba Đình) phối hợp Tổ công tác 141 CATP Hà Nội phát hiện ô tô nhãn hiệu Matiz BKS 29A-352.08 có biểu hiện nghi vấn, sử dụng biển số giả đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác đã phát hiện đối tượng Đinh Công Ngọc (SN 1979, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, có 4 tiền sự, 2 tiền án) tàng trữ 2 viên ma tuý tổng hợp, trọng lượng 0,109 gam.

Người cầm lái là Nguyễn Quang Hậu (SN 1973, ở Văn Điển, Thanh Trì, có 4 tiền án tội trộm cắp tài sản) không xuất trình được giấy tờ. Cùng trong xe có Lê Đình Tân (SN 1985,ở khối 7, phường Tân Lập, Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc).

Tổ công tác đã đưa chiếc xe cùng các đối tượng về trụ sở Công an phường đấu tranh, làm rõ.Tại đây, Hậu khai nhận chiếc xe ô tô trên mượn của người có tên là Cò, không rõ địa chỉ, không có giấy tờ. Qua xác minh, cảnh sát xác định, chiếc xe Matiz trên là tang vật vụ trộm xe ô tô tại huyện Đông Anh.

Trước đó, hồi 1h ngày 16/1/2013, anh Nguyễn Đức Sơn (ở thôn Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh) là chủ chiếc xe ô tô trên để xe trước cổng nhà ở Đại Mạch, Đông Anh cùng toàn bộ giấy tờ xe trên xe ô tô, bị kẻ gian lấy trộm.

Chiếc xe mang biển số 29A-424.49, các đối tượng đã thay biển kiểm soát giả 29A-352.08 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Công an quận Ba Đình đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Đông Anh xử lý.

Tiến Nguyên