1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt xóa ổ lô đề “khủng”

(Dân trí) - Mỗi ngày, ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề do Đạo cầm đầu chung chi tới hàng tỷ đồng.

Ngày 5/1, Công an huyện Đan Phượng cho biết đã bắt tạm giam 3 đối tượng để làm rõ ổ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền “khủng” trên địa bàn huyện.
 
Hà Nội: Triệt xóa ổ lô đề “khủng” - 1
"Trùm" lô đề Nguyễn Văn Đạo.

3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Đạo (SN 1956, ở thôn La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng), Nguyễn Văn Tùng (SN 1978, con trai Đạo) và Trần Văn Nên (SN 1957, ở Thọ An, Đan Phượng).

Trước đó, quan công tác trinh sát, Công an huyện Đan Phượng xác định được một ổ nhóm chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại xã Phương Đình do Nguyễn Văn Đạo cầm đầu. Ngày 3/1, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạo; đồng thời, một mũi công tác khác cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Khải (SN 1980 ở thôn 7, xã Trung Châu, Đan Phượng). Khi hay tin “trùm” lô đề bị bắt, Khải đã tẩu tán toàn bộ tang vật liên quan đến hoạt động “ôm” lô đề cho Đạo.
 
Hà Nội: Triệt xóa ổ lô đề “khủng” - 2
Tang vật bị thu giữ.

Quá trình khám xét tại các địa điểm trên, cơ quan công an thu giữ gần 400 triệu đồng và hàng chục bản fax ghi số lô đề, 3 máy fax, 2 máy ghi âm và một số phương tiện khác phục vụ cho việc đánh bạc.

Mở rộng điều tra, ngày 4/1, lực lượng công an tiến hành khám xét nhà của Trần Văn Nên, một trong những “đại lý” ôm lô đề giúp Đạo.

Theo tài liệu điều tra, hàng ngày, Đạo cùng con trai cả là Nguyễn Văn Tùng dùng máy fax để liên hệ giao dịch với các đối tượng “ôm” lô đề ở nhiều nơi trong địa bàn huyện Đan Phượng và các vùng lân cận.

Tại cơ quan công an, “trùm” lô đề khai nhận sẽ hưởng lãi từ các “đại lý” thu gom theo tỷ lệ 73/27, tức là nếu “con bạc” đánh 10 triệu đồng thì Đạo lấy 7.300.000 đồng, còn lại “đại lý” sẽ hưởng.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên