1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua mạng internet

(Dân trí) - Sau khi nhận tài khoản từ trang cá độ bóng đá bongda88.com, Hoàng Anh và Tùng Anh chia nhỏ tài khoản ra, giao cho khách để đánh bạc. Một trong những con bạc nhận tài khoản của hai đối tượng trên còn “kiêm” thêm “nghề” ghi số đề.

Ngày 13/7, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan công an bước đầu làm rõ hành vi, vai trò của 11 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 16h15 ngày 30/6, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra tại một cửa hàng internet ở phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện đối tượng tên C. đang vào mạng internet để cá độ bóng đá. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, qua quan hệ xã hội, C. biết Nguyễn Trung Thành (SN 1981, quê Nam Định; hiện trú tại phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) có thể cấp tài khoản cá độ bóng đá nên C. đặt vấn đề nhờ Thành cấp cho 1 tài khoản cá độ. Ngày 29/6, Thành cấp cho C. tài khoản với định mức là 200 “đô”, quy ra tiền Việt Nam là 10 triệu đồng (hai đối tượng quy ước với nhau 1 “đô” = 50 nghìn đồng). Chiều ngày 30/6, C. cá độ bóng đá với số tiền 750 nghìn đồng thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện.

Tiếp tục xác minh, cảnh sát làm rõ, tài khoản cá độ trên Thành nhận từ đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội). Trần Hoàng Anh và Đỗ Tùng Anh (SN 1982, trú tại phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) cùng nhau nhận tài khoản tổng của trang cá độ bong88.com từ đối tượng Đặng Văn Chính (SN 1984, trú tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sau đó chia nhỏ ra để giao cho khách đánh bạc. Tài khoản tổng này có định mức 30.000 “đô”, quy đổi ra tiền Việt Nam là 210 triệu đồng (các đối tượng quy ước với nhau 1 “đô” = 7.000 đồng).

Ngoài giao tài khoản cho Thành như trên, Hoàng Anh và Tùng Anh còn tổ chức giao các tài khoản cá độ cho đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1967, quê Khánh Hòa; hiện ở tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng khác đang được cảnh sát làm rõ.

Mỗi tài khoản nhỏ được giao cho các “cấp dưới”, các đối tượng quy ước với nhau mức quy đổi khác nhau nhằm hưởng lợi từ khoản chênh lệch.

Đối với Nguyễn Trung Thành, ngoài việc liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, Thành còn có hành vi mua số lô, số đề với đối tượng Nguyễn Xuân Tuyền (SN 1986, trú tại xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội).

Ngoài nhận số lô, số đề từ Thành, Tuyền còn nhận số lô, số đề do các đối tượng Đỗ Khắc Hải (SN 1968, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Duy Chung (SN 1987, trú tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam).

Sau khi nhận số lô, số đề từ các khách báo, Tuyền chuyển cho đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1979, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội). Được biết, Nguyễn Thành Trung là đối tượng từng có 2 tiền án.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Tiến Nguyên

Email: tiennguyen@dantri.com.vn