1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thuê côn đồ giết người, được thả tự do tại tòa

(Dân trí) - Dùng 100 triệu đồng thuê côn đồ “dằn mặt” người anh em kết nghĩa, Thành và Ngọc bị Viện KSND truy tố tội “Giết người”. Bất ngờ, tại phiên tòa, 2 bị cáo này lại “được” HĐXX chuyển tội danh thành “Không tố giác tội phạm” và thả tự do tại tòa.

Vụ án xảy ra cuối năm 2010. Các bị cáo bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố gồm: Bùi Kim Thành (SN 1961, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1957, ở Thụy Khuê, Tây Hồ), Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1970, ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm), Bùi Huy Xô (SN 1987, ở Uông Bí, Quảng Ninh), Ngô Trọng Bình (SN 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Cả 5 bị can bị truy tố tội “Giết người” theo Điểm m, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự (Thuê giết người hoặc giết người thuê).

Ngoài ra, Bùi Huy Xô, Nguyễn Ngọc Bảo còn bị truy tố thêm tội “Hủy hoại tài sản”; Ngô Trọng Bình ngoài hai tội trên còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường.
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, do nghi ngờ ông Nguyễn Ngọc Nam (SN 1957, trú tại tập thể Lữ đoàn 17, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cản trở việc làm ăn, Ngọc và Thành thuê Nguyễn Ngọc Bảo tìm đánh ông Nam với số tiền 100 triệu đồng.

Nhận tiền, Bảo rủ thêm Ngô Trọng Bình và Bùi Huy Xô đến quán karaoke của Bùi Kim Thành ở đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy bàn kế hoạch “xử” ông Nam. Thành và Ngọc cung cấp đầy đủ thông tin về lộ trình di chuyển, biển số xe của ông Nam cho các đối tượng.

Khoảng 20h ngày 4/10/2010, Bình đi xe máy chở Xô đến nhà Bảo. Xô mang theo một khẩu súng, loại súng bắn đạn hoa cải. Đúng lúc này, Thành nhắn tin cho Bảo biết ông Nam đang ngồi ở quán karaoke của Thành, bảo cả bọn kéo đến quán để nhận mặt. Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Nam rời quán, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Evrest để về nhà. Bình lập tức lấy xe máy chở Xô bám theo.

Đến trước cửa số nhà 159 đường Trần Đăng Ninh (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy), Bình áp sát xe máy vào ô tô của ông Nam, Xô nâng súng bắn thẳng vào cửa kính trước bên phải (phía ghế phụ), làm kính thủng một lỗ, đạn bắn tung tóe vào người ông Nam. Gây án xong, Bình và Xô chạy về phía Đại lộ Thăng Long và thông báo cho Thành biết sự việc.

Với những hành vi trên, 5 đối tượng đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố tội “Giết người”. Tại phiên tòa xét xử các bị cáo ngày hôm qua, 4/2, Nguyễn Ngọc Bảo bị tuyên án 7 năm tù về tội “Giết người”, 8 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; Bùi Huy Xô lĩnh 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”; Ngô Trọng Bình lĩnh 8 năm tù vè tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Ngoài ra, Ngô Trọng Bình còn phải nhận hình phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Điều bất ngờ tại phiên tòa xét xử hôm qua, Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc, 2 đối tượng chủ mưu, thuê 3 đối tượng côn đồ trên giết người, bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố tội “Giết người”, lại “được” HĐXX chuyển tội danh sang “Không tố giác tội phạm”. Hình phạt 2 bị cáo này phải lĩnh là 2 năm 2 tháng tù giam. Do mức phạt đúng bằng thời gian tạm giam, 2 bị cáo được thả tự do tại tòa.

Vụ án xảy ra đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên được các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ. Tưởng chừng những kẻ chủ mưu đã bị Viện KSND truy tố đúng người, đúng tội, song bản án dành cho 2 đối tượng này lại khiến dư luận nghi ngờ về sự công minh của HĐXX. Không đồng tình với bản án trên, ông Nguyễn Ngọc Nam cho biết, ông sẽ kháng cáo.

Tiến Nguyên