1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Người đàn ông đồng tính bị hai thiếu niên giết hụt

(Dân trí) - Bị anh Khải lạm dụng tình dục, N. A. và H. phản kháng lại, dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Ngày 28/6, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Đào N. A. và Lê Văn H., (cùng SN 2000, cùng trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

N. A. và H.bị tạm giữ tại trụ sở công an.

N. A. và H.bị tạm giữ tại trụ sở công an.

Trước đó, chiều tối ngày 26/6, người dân tổ 2 phường Phương Liên (quận Đống Đa) phát hiện anh Lê Duy Khải (thường gọi là Duy, SN 1971, quê ở Nga Sơn, Thanh Hoá; hiện thuê trọ ở địa chỉ trên) bò ra đường cầu cứu với nhiều máu trên người. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Xanh-pôn điều trị.

Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà trọ của nạn nhân bị xáo trộn. Trên nền nhà, tường và trần nhà có nhiều máu.

Lời khai ban đầu của nạn nhân Khải cho thấy, nạn nhân bị 2 nam thanh niên quê ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) dùng búa đinh chém khoảng hơn 10 nhát vào đầu, dẫn đến bất tỉnh. Từ lời khai này, cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ hai nghi phạm là Đào N. A. và Lê Văn H. khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại nhà.

Bị di lý về trụ sở Công an quận Đống Đa, hai đối tượng khai nhận, ngày 23/6, N. A. và H. bỏ nhà lang thang lên Hà Nội chơi. Khi cả hai đang ngồi xem câu cá ở hồ Thiền Quang thì anh Khải đến làm quen và rủ về nhà trọ của Khải ở. Khải nói sẽ nuôi ăn và cho đi bán bóng bay. N. A. và H. đồng ý.

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng, quá trình ăn ở, sinh hoạt tại đây, N. A. và H. thường xuyên bị Lê Duy Khải có hành vi sờ mó, cầm tay và hôn.

Khoảng 21h ngày 26/6, Lê Duy Khải có hành vi lạm dụng tình dục N. A. và H. nên bị hai đối tượng phản kháng lại, dùng búa đinh đập liên tiếp vào đầu. Thấy nạn nhân bất tỉnh. hai đối tượng lấy đi 4 chiếc điện thoại và 3 triệu đồng trong cốp xe máy của nạn nhân rồi thuê xe ôm bỏ trốn về quê Hưng Yên.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp