1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đi sinh nhật, tử vong vì được “đãi” ma túy

(Dân trí) - Trong buổi sinh nhật của bạn, chị Dung được đãi rượu bia, thuốc lắc. Phát hiện chị Dung có dấu hiệu bị hôn mê, mọi người đưa chị đi cấp cứu nhưng chị Dung đã tử vong.

2h30 ngày 3/3, Công an huyện Đan Phượng nhận được điện báo của bác sỹ Bệnh viện huyện Đan Phượng về việc khoảng 1h30 ngày 3/3, có 2 nam thanh niên đưa một nữ giới khoảng 20 tuổi trong tình trạng hôn mê đến khoa hồi sức cấp cứu. Sau đó, nữ giới đã chết tại bệnh viện huyện Đan Phượng, còn 2 nam thanh niên bỏ đi đâu không rõ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, CAH Đan Phượng đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Bệnh viện huyện Đan Phượng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, nạn nhân là chị Hà Thị Dung (SN 1993, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ). Khám nghiệm sơ bộ trên người nạn nhân không có dấu vết ngoại lực, nghi do sử dụng ma tuý.

Qua xác minh được biết, tối 2/3, chị Hà Thị Dung được Hà Thị Âu (SN 1991, người cùng quê với chị Dung) và Lê Thị Hằng (SN 1992, quê ở Văn Bản, Cẩm Khê, Phú Thọ) rủ đi sinh nhật bạn của Âu tại một quán karaoke ở địa bàn huyện Phúc Thọ.

Quá trình tham gia sinh nhật, chị Dung và mọi người có sử dụng rượu bia, thuốc lắc. Sau đó phát hiện chị Hà Thị Dung có dấu hiệu bị hôn mê, mọi người trong quán đưa chị Dung đến Bệnh viện huyện Đan Phượng để cấp cứu, nhưng chị Dung đã tử vong.

CAH Đan Phượng phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội tiến hành pháp y tử thi, điều tra xác minh làm rõ nơi các đối tượng sử dụng ma tuý tại quán karaoke ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ và làm rõ tên tuổi các đối tượng tham gia tổ chức sử dụng ma tuý tại đây.

CAH Đan Phượng chuyển CA huyện Phúc Thọ tiếp tục thụ lý điều tra.

Tiến Nguyên