1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Đang cướp taxi thì bị cảnh sát cơ động tóm gọn

(Dân trí) - Điều tài xế taxi ra đoạn đường vắng, Long dùng dui cui điện khống chế tài xế nhằm cướp chiếc xe. Trong lúc hai người vật lộn, tổ công tác Cảnh sát cơ động tuần tra phát hiện vụ việc đã bắt giữ Long.

Ngày 24/7, Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ Đỗ Hải Long (SN 1994, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Đỗ Hải Long được xác định là nghi phạm gây ra vụ cướp xe taxi rạng sáng ngày 23/7 tại một ngách nhỏ trên phố An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Đối tượng Đỗ Hải Long.

Đối tượng Đỗ Hải Long.

Bước đầu, tại trụ sở công an, Long khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi, Long đã nảy sinh ý định cướp xe taxi. Để thực hiện ý đồ, Long chuẩn bị dùi cui điện, găng tay, cuộn băng dính…

Rạng sáng ngày 23/7, Long bắt xe taxi do anh Nguyễn Trọng Quyền (trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển từ đường Tôn Đức Thắng. Long yêu cầu anh Quyền lái xe lòng vòng nhiều tuyến phố, sau đó bảo đi về phố An Dương.

Đến một ngách nhỏ trên phố An Dương, Long yêu cầu dừng xe để chờ bạn ra đi cùng rồi xuống xe đứng chờ. Trong lúc chờ đợi, anh Quyền gục đầu vào vô-lăng thì bất ngờ bị Long mở cửa xe, gí dùi cui điện vào người.

Gặp tình huống bất ngờ nhưng anh Quyền vẫn cố nhảy ra khỏi xe. Hai bên vật lộn, Long cố dùng dùi cui điện khống chế anh Quyền trong khi anh này vừa cố gắng chống trả vừa tri hô.

Lúc này, tổ công tác Đại đội 9 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ gần khu vực trên nghe thấy tiếng kêu “cướp, cướp” đã nhanh chóng đến nơi. Thấy hai người đang vật lộn, tổ công tác đã khống chế cả hai. Khi bị khống chế, trên tay Đỗ Hải Long vẫn còn chiếc dùi cui điện.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên