1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Giết người trong quán karaoke, lãnh 13 năm tù

(Dân trí) – Sáng 23/12, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Giết người” đối với Nguyễn Thanh Hiển và tuyên phạt bị cáo tổng cộng 13 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 17/7, một nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Ri, Lê Văn Linh, Phan Anh Vũ, Trần Quốc Vinh, Nguyễn Hữu Cường và Phạm Thị Hải (cùng trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) rủ nhau đi hát karaoke tại quán T.N. đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu). Sau đó có Trương Phước Thái, Lê Ngọc Hân, Đặng Thị Thùy Ngân cùng tham gia hát karaoke.
 
Khoảng hơn 20h, Nguyễn Văn Hiệp ra ngoài nghe điện thoại, do ồn ào nên Hiệp đập cửa phòng 303 la hét. Lúc này có Trịnh Hồng Hiếu, là quản lý của quán bảo Trần Văn Hải và Lê Văn Long, là nhân viên phục vụ nhắc nhở khách. Xong các nhân viên này sang dọn dẹp tại phòng hát 301.
Giết người trong quán karaoke, lãnh 13 năm tù - 1
Bị cáo Nguyễn Thanh Hiển tại phiên tòa sáng 23/12

Tuy nhiên, một lúc sau có một khách từ phòng 303 sang phòng 301 đánh các nhân viên phục vụ của quán. Khi nghe ồn ào, quản lý quán đã lên để giải quyết.

Lúc này có một thanh niên tên Nguyễn Thanh Hiển (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là bạn của các nhân viên phục vụ ở đây đang ngồi chơi ở dưới cũng chạy lên can ngăn. Tuy nhiên, nhóm khách trong phòng 303 dùng ly ném và đánh đuổi các nhân viên quán chạy toán loạn xuống dưới.

Sau khi chứng kiến sự việc, Nguyễn Thanh Hiển chạy xuống tầng hầm lấy hai con dao chạy lên đuổi rồi chém hai nhát vào tay trái và đầu gối phải một người khách trong nhóm hát là Nguyễn Văn Ri nhưng Ri đã dùng xe đẩy của quán đánh trả khiến Hiển chạy xuống tầng hầm để xe máy chờ nhóm khách xuống trả thù.

Một lúc sau, có Nguyễn Tấn Hiệp trong nhóm khách hát xuống tầng hầm để lấy xe ra về thì gặp Hiển. Hai bên đã xảy ra ẩu đả và Hiển đã dùng dao chém Hiệp 8 nhát vào vùng đầu, nách, bụng, tay khiến Hiệp tử vong sau đó dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án xong, Hiển được quản lý quán là Trịnh Hồng Hiếu chở đi lánh mặt và nhờ người báo cho gia đình biết sự việc xảy ra, đồng thời động viên Hiển ra đầu thú cơ quan công an.

Theo biên bản giám định pháp y, Hiệp tử vong do đa vết thương ở vùng đầu, lưng, bụng, nách. Ngoài ra, Nguyễn Văn Ri cũng bị Hiển chém thương tích 4%.

Tại phiên tòa sáng 23/12, Nguyễn Thanh Hiển đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải. Tuy nhiên trong quá trình tranh tụng giữa gia đình người bị hại và HĐXX, chủ tọa phiên tòa cho rằng trong vụ việc này lỗi một phần do người bị hại nên HĐXX đã giảm một phần tội cho bị cáo Hiển. Do đó, Nguyễn Thanh Hiển đã bị HĐXX tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, tổng hình phạt là 13 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên gia đình bị cáo đền bù cho các gia đình bị hại tổng cộng hơn 84 triệu đồng.

 Công Bính