1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giấu pháo nổ dưới giường ngủ

(Dân trí) - Ngày 8/1/2012, cơ quan CSĐT CA huyện Diễn Châu, Nghệ An đã ký lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng mua bán, vận chuyển, môi giới hàng cấm.

Giấu pháo nổ dưới giường ngủ - 1
Số pháo của các đối tượng.
 
Theo đó, 4 đối tượng bị bắt gồm: Ngô Kim Nam (SN 1983), Nguyễn Đức Tiến (SN 1960), Nguyễn Đức Tuân (SN 1964) và Nguyễn Thành Đồng (SN 1981). Cơ quan điều tra cho biết, vào sáng ngày 7/1/2012, Nguyễn Thành Đồng đối tượng cuối cùng trong đường dây mua bán, môi giới, vận chuyển pháo bị triệu hồi đến CQĐT.

Trước đó, những ngày cuối tháng 12/2011, khi phát hiện một đường dây buôn bán nhập lậu pháo hình thành, lãnh đạo công an huyện Diễn Châu đã lập chuyên án mang bí số: 1211P quyết bóc trần, đánh sập đường dây này.

Sáng ngày 22/12/2011, Tổ chuyên án phục kích trên tuyến QL1A đoạn đi qua xã Diễn Kỷ. Đối tượng Nam (thôn 4, xã Diễn Kỷ, lái tắc xi Mai Linh) đi xe mô tô đến địa bàn xã Diễn Kỷ bỗng quay ngược xe bỏ chạy. Ngay lập tức tổ công tác triển khai truy đuổi chiếc xe taxi bỏ chạy.
 
Giấu pháo nổ dưới giường ngủ - 2
Ngô Kim Nam
 
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chiếc xe taxi bị bắt cùng với 12,8 kg pháo Trung Quốc các loại. Tại cơ quan công an, đối tượng Ngô Kim Nam khai: Có người đưa cho 3,2 triệu đồng nhờ mua pháo. Nam gặp đồng nghiệp là Nguyễn Thành Đồng (xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) cùng bàn bạc. Đồng đưa Nam đến nhà Nguyễn Đức Tiến (cùng xóm với Đồng). Tại đây, Tiến bán cho Nam 8 bánh pháp hoa, một số pháo ông sư với số tiền 5,2 triệu đồng. Ngay lập tức Tổ chuyên án thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà Tiến và tiếp tục thu 85kg pháo các loại. Số pháo này được Tiến giấu trong buồng, dưới gầm giường ngủ của hai vợ chồng. Tiến khai: Pháo của Tuân em ruột cùng xóm gửi nhờ. Tuân đang làm ăn ở bên Lào. Qua quá trình vận động, ngày 2/1/2012, Tuân đã về nước và đến CQĐT CA Diễn Châu tự thú.
Giấu pháo nổ dưới giường ngủ - 3
Nguyễn Thành Đồng tại cơ quan điều tra.
 
Tuân khai do liên tục đi làm ăn ở Lào, thấy buôn pháo dễ kiếm ăn nên mang mỗi lần một ít bằng ô tô về quê và tàng trữ để Tết bán, không ngờ bị bắt giữ.
 
Mở rộng điều tra, ngày 4/1/2012, Tổ ập vào khám xét nhà Trần Văn Hưng (xã Diễn Kỷ) thu 1,5kg pháo. Ngày 6/1, chị N.T.K.A đến giao nộp 2,5 Kg pháo do con chị mua của các đối tượng trên về để nổ tết.
 
Ngày 8/1/2012, CQCSĐT CA huyện Diễn Châu đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên. Riêng Trần Văn Hưng, Nguyễn Đức Tiến chỉ bị phạt hành chính và cho tại ngoại chịu sự quản thúc của địa phương. Nguyễn Đức Tuân được CA huyện Diễn Châu bàn giao cho CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Nguyễn Đình