1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giành khách, “xe ôm” chém chết đồng nghiệp ngay trên phố

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đi “xe ôm”, hai người bị vây chém, một người tử vong.

Lúc 3 giờ ngày 15/1, anh Trần Hữu Hoàng (SN 1961, ngụ quận 6) và anh Phạm Thọ Thanh Bình (SN 1977, ngụ quận 11, cùng hành nghề chạy “xe ôm”) trên người có nhiều vết thương, chạy bộ đến trước trụ sở Ban điều hành Khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM báo bị một nhóm thanh niên chém, đâm gây trọng thương, trong đó có người cùng hành nghề chạy “xe ôm”.

Bảo vệ dân phố Khu phố 10 đã đưa 2 anh đi cấp cứu nhưng anh Hoàng đã chết trước khi đến bệnh viện, còn anh Bình hiện đang cấp cứu. Được biết, trước đó anh Bình và anh Hoàng gặp nhau uống cà phê tại công viên Phú Lâm, sau đó anh Bình chở anh Hoàng về nhà, khi đến trước nhà số 110 Đình Nghi Xuân, Khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì gặp một nhóm thanh niên đuổi đánh, chém gây thương tích rồi bỏ đi. Nguyên nhân ban đầu được biết là do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đi “xe ôm”.

Công an quận Bình Tân đang điều tra làm rõ và truy bắt số đối tượng gây án.
 
Theo Mạnh Đăng
An ninh Thủ đô