1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Giải cứu 3 phụ nữ trên đường bị lừa dẫn sang Trung Quốc

(Dân trí) - Lực lượng bộ đội biên phòng Móng Cái - Quảng Ninh vừa phát hiện và giải cứu thành công 3 phụ nữ đang bị các đối tượng buôn người đang trên đường lừa bán qua biên giới với thủ đoạn hứa sẽ tìm việc làm nhẹ nhàng bên Trung Quốc với mức lương cao.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái, rạng sáng 2/10/2011, tại khu vực biên giới Bến Đá thuộc phường Trần Phú - TP Móng Cái - Quảng Ninh, Đội tuần tra bảo vệ trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 4 đối tượng cùng 3 phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác minh 4 đối tượng là Vũ Thanh Tùng (SN 1994) và Nguyễn Thế Anh (SN 1992) cùng trú tại An Thắng - An Lão - Hải Phòng, Lý Văn Dũng (SN 1985, trú tại Tiên Lãng - Tiên Yên - Quảng Ninh), Trần Thị Nga (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mậu A - Văn Yên - Yên Bái, hiện ở Đông Hưng, Trung Quốc).

Các đối tượng thừa nhận đang có hành vi lừa dẫn 3 phụ nữ là: Vi Thị N, Vi Thị H, Lữ Thị T (cùng quê Tam Thái, Tương Dương - Nghệ An đang là công nhân đóng giày da cho một cơ sở tư nhân tại Thôn 2, An thắng, An Lão - Hải Phòng) từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Các nạn nhận trên đều từ quê ra Hải Phòng làm giày da thì bị các đối tượng nêu trên lừu rủ đi Quảng Ninh làm phục vụ quán ăn, lương tháng từ 4-5 triệu đồng. Khi ra đến bờ sông biên giới và gặp bộ đội biên phòng, các nạn nhân trên mới biết họ đang bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục tố tụng hình sự, đồng thời  ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Anh Thế - Quốc Đô