1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giả danh vợ Giám đốc Công ty điện lực để lừa đảo

(Dân trí) - Dù chẳng biết Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An là ai nhưng Thương vẫn tự nhận mình là phu nhân giám đốc để lừa đảo người nhẹ dạ. Khi "phu nhân giám đốc điện lực" chuẩn bị nhận tiền thì lực lượng công an ập vào bắt tại chỗ.

Giả danh vợ Giám đốc Công ty điện lực để lừa đảo
"Phu nhân giám đốc Điện lực" Trương Thị Thanh Thương

Chiều ngày 9/3, Thượng tá Bùi Trọng Tuệ - Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trương Thị Thanh Thương (SN 1977, trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Hưng Đông, Tp Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối năm 2011, Trương Thị Thanh Thương tự xưng tên Phương, trú tại khối 1, phường Lê Lợi, Tp Vinh, có chồng tên Trung - Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An, gặp và làm quen với chị Phạm Thị Thành (trú tại xóm Khoa Đà 2, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An). Biết chồng chị Thành đã có bằng lái xe hạng C và đang có nhu cầu tìm việc làm, Thương hứa sẽ xin cho anh này vào lái xe cho Ban giám đốc của công ty điện lực. Chị Thành bảo gia đình không có nhiều tiền, Thương trấn an: “Tiền nong không tốn kém mấy, chỉ mất khoảng 4, 5 triệu đồng tiền quà cáp thôi”.

Ngày 1/3, Thương gọi điện cho chị Thành thông báo là đã sắp xếp được công việc cho chồng chị này, nếu muốn đi làm thì chuẩn bị sẵn một bộ hồ sơ và 4, 5 triệu đồng. Trưa ngày 3/3, Thương tiếp tục gọi điện bảo chị Thành đón vào nhà để lấy hồ sơ. Sau khi xem qua hồ sơ xin việc, Thương yêu cầu gia đình đưa giấy tờ này đi công chứng. Chiều cùng ngày, Thương gọi điện cho chị Thành hẹn ra khu vực Cụm công nghiệp Hưng Đông (TP Vinh) để giao tiền và hồ sơ để Thương đi lo công việc.

9h ngày 5/3, Thương gọi điện thông báo: Việc của chồng chị Thành đã được giải quyết xong. Nếu muốn đi làm thì chuẩn bị 20 triệu đồng để nộp cổ phần cho công ty. Chị Thành thấy nghi ngờ nên đã đến khối 1, phường Lê Lợi để xác minh. Tại đây, người dân xác nhận không có ai tên Phương có đặc điểm nhận dạng như chị Thành mô tả. Biết mình bị lừa, chị Thành đã báo cáo sự việc với Công an xã Hưng Tây nhờ can thiệp.

Tối ngày 6/3, theo kế hoạch do Công an xã vạch ra, chị Thành gọi điện cho Trương Thị Thanh Thương đến nhà để lấy tiền. Khi đối tượng này chuẩn bị nhận tiền thì lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Thanh Thương khai nhận mọi hành vi phạm tội và thừa nhận mặc dù không biết Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An là ai nhưng thấy cái mác “phu nhân giám đốc” oai, dễ dàng lừa những người nhẹ dạ nên đã tự nhận để kiếm chác.

Hoàng Lam