1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Gần 34 năm tù cho nhóm đánh bạc quy mô lớn

(Dân trí) - Ngày 25/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử phiên tòa phúc thẩm đối với 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và 12 đối tượng tham gia đánh bạc quy mô lớn với tổng khung hình phạt là 33 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2011 đến ngày 13/3/2011, Dương Xuân Huy (SN 1974) đã sử dụng nhà riêng của mình ở số nhà 33B Tản Đà, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa vào mục đích tổ chức đánh bạc để thu lợi. Huy đã sử dụng thiết bị camera, thảm, bài…đồng thời phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Đức Mạnh (SN 1977), Nguyễn Văn Thắng (SN 1981), Nguyễn Trọng Thơ (SN 1977), Trịnh Tuấn Anh (SN1976) làm nhiệm vụ canh xới bạc, thu tiền và bảo vệ xe cộ cho các con bạc.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Khoảng 20h, ngày 13/3/2011, khi các con bạc tập trung đến nhà Huy để đánh bạc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Sơn, bắt quả tang Dương Xuân Huy, Trịnh Tuấn Anh, Nguyễn Trọng Thơ, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn Thắng đang tổ chức cho 18 đối tượng đánh bài ăn tiền dưới hình thức 3 cây.
 
Tang vật thu giữ gồm 1 bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng, hai thảm nhung, 102 triệu đồng, 27 điện thoại di động các loại. Qua khám xét toàn bộ căn nhà, lực lượng công an thu giữ: 1 súng kíp tự chế, 6 viên đạn quân dụng chưa qua sử dụng, 2 viên đạn quân dụng đã lún hạt nẻ, 4 thanh kiếm, 7 cây bài tú lơ khơ (mỗi cây gồm 10 bộ bài), 1 bình xịt hơi cay và 1 dao nhọn.
 
Với hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đã bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25/6, HĐXX tuyên phạt Dương Xuân Huy 24 tháng tù, Nguyễn Trọng Thơ 20 tháng tù, Nguyễn Đức Mạnh 14 tháng tù, Nguyễn Văn Thắng 14 tháng tù với tội danh tổ chức đánh bạc theo khoản 1 điều 249.
 
Với tội danh đánh bạc, theo khoản 2, điều 248, các đối tượng Bùi Xuân Lục, Nguyễn Đình Đạt, Phạm Quốc Cường, Lê Quang Bình, mỗi bị cáo 30 tháng tù. Mai Xuân Hải, Trần Thanh Nam, Nguyễn Thị Luyến, mỗi bị cáo 24 tháng tù, Nguyễn Văn Tuân 21 tháng. Bốn bị cáo là Lê Thị Căn, Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Thúy mỗi bị cáo 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Thùy