1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn lĩnh án gần 7 năm tù

(Dân trí) - Bằng các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, Thân Hữu Phước đã cho công nhân sản xuất mỹ phẩm, nước súc miệng, dung dịch vệ sinh, băng vệ sinh giả các thương hiệu lớn rồi bán ra thị trường.

Đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hầu tòa

Sáng ngày 25/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án sản xuất, buôn bán, hàng giả do Thân Hữu Phước (SN 1974, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Cùng bị truy tố ra trước pháp luật còn có Lương Thanh Tùng (SN 1982, trú tại phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Văn Độ (SN 1985, trú tại xã Diễn Kim huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An).

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Thông qua công tác trinh sát và nắm các nguồn tin tố giác của của quần chúng nhân dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một tụ điểm buôn bán hàng giả tại xã Diễn Kim (Diễn Châu, Nghệ An). Ngày 14/12/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Phạm Văn Độ đang bán một số mặt hàng tiêu dùng cho nhiều người khác để tiêu thụ ở các huyện Tương Dương, Diễn Châu và Quỳnh Lưu (Nghệ An). Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm như dung dịch vệ sinh Dạ Hương, nước súc miệng Listerine, băng vệ sinh phụ nữ Diana. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Từ kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, ngày 27/01/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an TP.HCM để bắt và khám xét khẩn cấp đối với Lương Thanh Tùng và Thân Hữu Phước. Cơ quan điều tra xác định Phước là chủ cơ sở sản xuất các loại sản phẩm giả rồi bán cho Tùng. Tùng là người cung cấp hàng giả cho các đối tượng ở Nghệ An.

Thân Hữu Phước khai nhận, do hám lợi nên từ khoảng tháng 4 – 12/2014, Phước đã mua các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, đặt in các loại bao bì, vỏ hộp, tem nhãn mác.. rồi trực tiếp chỉ đạo các công nhân trong xưởng sản xuất của mình làm giả một số sản phẩm của các mặt hàng có thương hiệu như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, nước súc miệng Listerine, Kem thoa da Cortibion, Lăn khử mùi Nivea. Phước đã bán cho Lương Thanh Tùng gần 2.500 sản phẩm. Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nơi ở và xưởng sản xuất của Phước số lượng lớn hàng giả, nguyên liệu và phụ kiện để sản xuất hàng giả.

 

Thân Hữu Phước (bên phải) và Lương Thanh Tùng trong lúc chờ HĐXX nghị án.
Thân Hữu Phước (bên phải) và Lương Thanh Tùng trong lúc chờ HĐXX nghị án.

Thân Hữu Phước phải chịu trách nhiệm hình sự về số hàng giả đã sản xuất tương đương với hàng thật giá trị hơn 630 triệu đồng. Lương Thanh Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự về số hàng giả mua của Phước tương dương với hàng thật giá trị hơn 543 triệu đồng. Phạm Văn Độ phải chịu trách nhiệm hình sự về số hàng giả đã buôn bán tương đương với hàng thật có giá trị hơn 32 triệu đồng.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị can Thân Hữu Phước, Lương Thanh Tùng, Phạm Văn Độ đã xâm phạm đến chính sách quản lý thị trường của Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, uy tín của các doanh nghiệp sản xuất, thiệt hại lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, cần phải được đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Thân Hữu Phước 42 tháng tù giam và phạt hành chính 5 triệu đồng về tội sản xuất hàng giả. Với tội buôn bán hàng giả, Lương Thanh Tùng phải chịu mức án 30 tháng tù giam, Phạm Văn Độ 9 tháng tù cho hưởng án treo.

                                                                               Hoàng Lam

 

phapluat-1443079573648