1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Dùng xe tự chế cho người tàn tật để vận chuyển trái phép chất nổ

(Dân trí) - Nhằm che mắt cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Viễn (39 tuổi, trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng xe máy tự chế thành xe dành cho người tàn tật để vận chuyển trái phép 30kg thuốc nổ.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 15/6, tại xóm Tân Phong, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng PA92 Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Văn Viễn đang dùng xe máy tự chế (loại xe máy 3 bánh thường dùng cho người tàn tật đi) vận chuyển trái phép 30kg thuốc nổ.

Tiếp tục khám xét nhà riêng của Viễn ở xã Kỳ Xuân, cơ quan chức năng thu giữ thêm hơn 30kg thuốc nổ; 15 thỏi thuốc nổ; 5 kíp nổ và 40 mét dây cháy chậm.

Nguyễn Văn Viễn và tang vật vụ án
Nguyễn Văn Viễn và tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Viễn khai nhận đã mua số thuốc nổ trên tại tỉnh Quảng Trị rồi sau đó đưa về nhà cất giấu, khi đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiếc xe Viễn tự chế để vận chuyển chất nổ
Chiếc xe Viễn tự chế để vận chuyển chất nổ

Sáng 16/6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ Nguyễn Văn Viễn để điều tra về hành vi “vận chuyển, tàng trữ trái phép chất nổ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phượng Vũ