1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Dùng tiền giả 500.000đ để mua, đổi khi đi ...du lịch

(Dân trí) - Ngày 2/6, tin từ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã tạm giữ một đối tượng sử dụng tiền giả để trả tiền trong lúc đi du lịch khi ngang qua Huế.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Bùi Quốc Hoàn (26 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Thi bị bắt khi đang đi du lịch với gia đình và sử dụng tiền giả để trả tiền tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sự việc xảy ra khi Hoàn đi trên ô tô BKS 30P-6876 trong chuyến đi du lịch cùng những người thân từ Bắc vào Nam. Vào trưa 31/5, xe Hoàn dừng lại tại quầy tạp hóa của bà Hoàng Thị Bé (thị trấn Phong Điền). Hoàn vào quán mua 3 chai nước cam và đưa cho bà Bé một tờ bạc mệnh giá 500.000đ được bà Bé thối lại 470.000đ.

Hoàn tiếp tục đưa cho bà bé thêm 2 tờ bạc 500.000đ và xin được đổi ra tiền lẻ và được đổi trót lọt. Xong việc, Hoàn lên xe và chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng trên QL 1A. Sau khi lấy tiền và phát hiện đây chính là tiền giả, bà Bé đã cấp báo cho công an huyện Phong Điền.

Ngay lập tức, công an huyện Phong Điền đã điện cho công an huyện Phú Lộc (đầu phía nam tỉnh Thừa Thiên - Huế) để phối hợp chốt chặn. Khi đi ngang qua địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, xe của Hoàn đã bị lực lượng chức năng ở đây bắt giữ.

Qua khai nhận, Hoàn cho biết đã mua 20 tờ tiền mệnh giá 500.000đ ở biên giới Trung Quốc - Việt Nam với giá 100.000đ/tờ. Số tiền này đã được y sử dụng để lừa bà Bé tại huyện Phong Điền như trên.

Cũng trong ngày 1/6, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết quả giám định tất cả số tiền mệnh giá 500.000đ mà Hoàn đang sử dụng đều là tiền giả. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Đại Dương