1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

“Dựng” băng sex để tống tiền đại gia

(Dân trí) - Ngày 25/11, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trần Quang Sơn (SN 1972, trú phường Tam Thuận, quận Hải Châu) 14 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

“Dựng” băng sex để tống tiền đại gia - 1
Bị cáo Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 10/9/2008, Sơn “móc nối” với một đối tượng tên Thoa (hiện bỏ trốn và đang bị truy nã) rủ ông N.V.X (một đại gia) đến khách sạn Vinapha (Đà Nẵng) để “tâm sự”.

Tại đây Sơn và Thoa đã dùng máy ảnh, máy quay phim bí mật quay lại cảnh “thân mật” giữa Thoa và ông X. Sau đó chúng dùng những hình ảnh đó đe dọa, tống tiền ông X, nếu không sẽ gửi băng sex cho gia đình ông X.

Hoảng sợ ông X đã đưa tổng cộng cho Sơn số tiền là 1,9 tỷ đồng, đến ngày 29/6/2009 thì Sơn bị bắt quả tang khi đang nhận tiền.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét đã tuyên phạt Trần Quang Sơn 14 năm tù về cưỡng đoạt tài sản và buộc Sơn phải trả lại 1,7 tỷ đồng đã cưỡng đoạt của người bị hại (vì cơ quan chức năng đã thu hồi đựơc 200 triệu đồng).

K. Hồng