1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Đột kích” nhà hàng, phát hiện 33 người dương tính với ma túy

(Dân trí) - Bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng KTV 02, lực lượng công an phát hiện 47 người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy có 33 người dương tính với ma túy.

Ngày 17/1, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Huy (34 tuổi), Trần Minh Cường (24 tuổi), Trịnh Hoàng Minh (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Huyền (26 tuổi, tất cả cùng ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), để điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

“Đột kích” nhà hàng, phát hiện 33 người dương tính với ma túy - 1
Những người có dấu hiệu sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở công an phường
Những người có dấu hiệu sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở công an phường

Trước đó, lúc 0h30 rạng sáng 16/1, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ kiểm tra nhà hàng KTV 02 (số 2 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), phát hiện hàng chục người đang có hành vi sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra 4 phòng của nhà hàng này, lực lượng công an phát hiện 47 người có dấu hiệu sử dụng ma túy, công an thu giữ 7 gói bột nghi là ma túy, 21 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhanh bằng chất thử, kết quả cho thấy có 33 người dương tính với chất ma túy.

4 thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an tạm giữ.
4 thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an tạm giữ.

Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ cho Công an phường Phạm Ngũ Lão xử lý hành chính những người sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng 4 đối tượng Nguyễn Đình Huy, Trần Minh Cường, Trịnh Hoàng Minh và Nguyễn Hữu Huyền đang bị Công an quận 1 tạm giữ để mở rộng điều tra.

Đình Thảo

“Đột kích” nhà hàng, phát hiện 33 người dương tính với ma túy - 4