1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Động cát tặc” ở Hà Tĩnh: Chính quyền xã “phủi” trách nhiệm

(Dân trí) - Không thừa nhận trách nhiệm, chính quyền xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đổ lỗi cho đầu nậu trước tình trạng động cát Thạch Hải bị khai thác tràn lan.

Hơn 2 triệu m3 cát đã “bay hơi”
 
Ngay sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải thực trạng khai thác cát trái phép ở xóm 1, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - khu vực đã được kiểm đếm, chờ bàn giao cho Công ty CP Sắt Thạch Khê - lãnh đạo công ty này đã tiến hành kiểm tra hiện trường nhằm lên phương án báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm chấm dứt thực trạng nêu trên.
 
Có mặt tại “động cát tặc” này, ông Nguyễn Đình Sơn, Phó TGĐ Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) không khỏi ngỡ ngàng trước tình trạng khai thác cát vô tội vạ của đầu nậu cũng như sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên của chính quyền địa phương.
 
“Động cát tặc” ở Hà Tĩnh: Chính quyền xã “phủi” trách nhiệm - 1
Theo tính toán sơ bộ của lãnh đạo TIC, đã có khoảng 2 triệu m3 cát bị bốc khỏi động cát ở xóm 1 xã Thạch Hải
 
Theo tính toán sơ bộ của ông Sơn, đã có khoảng 2 triệu m3 cát bị bốc khỏi động cát này. Theo ông Sơn, việc UBND xã Thạch Hải “bán quạ” 3.000 đồng/m3, thu được hàng chục triệu đồng đã khiến Nhà nước thất thu một khoản tiền không nhỏ.
 
Ông Sơn cũng cho biết, nạn khai thác cát trái phép đã đe dọa rất lớn tới sự an toàn của bờ moong mỏ sắt Thạch Khê. “Bằng mắt thường cũng thấy rõ, thực trạng khai thác như thế này đã tạo nên những hồ nước hết sức nguy hiểm, có thể vỡ bất cứ lúc nào, gây ảnh hưởng đến thi công cũng như an toàn vùng mỏ. Chỉ tính riêng năm 2010 dù công ty đã cho đắp một con đê để ngăn cát tràn xuống, nhưng vẫn có đến khoảng 450.000m3 cát tràn xuống bờ moong, gây rất nhiều khó khăn cho công ty” - ông Sơn cho hay.
 
Theo ông Sơn, để xảy ra thực trạng nêu trên, trách nhiệm không chỉ thuộc về chính quyền xã Thạch Hải mà còn nhiều cấp, ngành khác của tỉnh, trong đó đặc biệt là Thanh tra Sở TN-MT. Nếu công tác thanh kiểm tra được tiến hành một cách thường xuyên thì sẽ không có chuyện chính quyền lơ là, đầu nậu ngang nhiên khai thác cát trái phép.    
 
Clip lo ngại của Lãnh đạo TIC về mối đe dọa của nạn khai thác cát trái phép đối với dự án khai thác sắt Thạch Khê
 
Từ chối trách nhiệm, chính quyền đẩy cho đầu nậu

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi Dân trí đăng tải những hình ảnh đầu tiên về hoạt động khai thác cát trái phép tại động cát tặc thuộc xóm 1, chính quyền xã Thạch Hải đã liên hệ với PV Dân trí để giải trình về thực trạng nêu trên.

Đáng chú ý trong lần giải trình này, ông Nguyễn Trung Chiến - Chủ tịch UBND xã này - xin rút lại lời nói “UBND huyện làm lơ cho xã bán cát” trước đó và thẳng thắn thừa nhận UBND xã Thạch Hải đã sai khi hợp đồng cho các cá nhân khai thác cát mà không được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
 
“Động cát tặc” ở Hà Tĩnh: Chính quyền xã “phủi” trách nhiệm - 2
Các hợp đồng bán cát chui của UBND xã Thạch Hải cho các cá nhân do Công an huyện Thạch Hà cung cấp cho PV Dân Trí 
 
Ông Chiến thừa nhận, trong năm 2010 UBND xã Thạch Hải đã qua mặt các cơ quan có thẩm quyền cho 3 cá nhân gồm Dương Văn Minh, Lưu Văn Hùng (cùng trú tại xã Thạch Khê) và Trần Đình Huân (trú tại xã Thạch Hải) khai thác cát tại khu vực xóm Liên Hải (xóm 1 - PV). Tuy nhiên, đến cuối năm 2010 khi bị các cơ quan chức năng phát hiện, UBND xã Thạch Hải đã chấm dứt việc cho các cá nhân nói trên khai thác cát trên địa bàn.
 
Ông Chiến đổ lỗi địa phận xóm 1 trở thành “động cát tặc” với quy mô khai thác lớn như Dân trí phản ánh là do các cá nhân trúng thầu khai thác cát trước đó không tuân thủ lệnh cấm của chính quyền địa phương. “Ngay từ đầu năm 2011 chúng tôi đã có thông báo yêu cầu các chủ phương tiện đình đình chỉ ngay các hoạt động khai thác cát trái phép, nhưng thực tế là họ vẫn bất chấp lệnh cấm, lợi dụng lực lượng an ninh vắng mặt là họ lại đưa máy vào khai thác”- ông Chiến phân bua.
 
“Động cát tặc” ở Hà Tĩnh: Chính quyền xã “phủi” trách nhiệm - 3
Người đứng đầu chính quyền xã Thạch Hải cho rằng, nạn khai thác cát trên địa bàn chủ yếu là do đầu nậu
 
Thừa nhận có một khối lượng cát lớn đã được bốc khỏi địa bàn, nhưng theo ông Chiến chính quyền địa phương không biết được số lượng là bao nhiêu do việc giám sát các cá nhân đấu thầu khai thác cát gặp nhiều khó khăn.
 
Ông Chiến phủ nhận việc cán bộ xã bao che cho đầu nậu khai thác cát trái phép để thu lợi bất chính, cũng như việc phủ nhận chính quyền địa phương đã kịp báo trước cho các đầu nậu rút hết máy móc ra khỏi địa bàn trước khi đoàn kiểm tra của UBND huyện Thạch Hà có mặt.
 
UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm nạn khai thác trái phép tại Thạch Hải
 
Trao đổi với Dân trí xung quanh nạn khai thác cát trái phép tại địa bàn xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật cho biết, ông đã trực tiếp chỉ đạo Sở TNMT, UBND huyện Thạch Hà phải nhanh chóng báo cáo toàn bộ thực trạng. Trước mắt Sở TNMT, UBND huyện Thạch Hà phải chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Thạch Hải phải huy động lực lượng, chấm dứt tình trạng khái thác cát trái phép, gây thất thoát tài nguyên nhà nước cũng như gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.
 
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm nếu phát hiện các cá nhân đứng sau đầu nậu khai thác cát trái phép.

Văn Dũng - Đặng Tài