1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Đối tượng chém 6 người thương vong tại đám cưới đã bị bắt

(Dân trí) - Ngày 20/7, sau gần 20 giờ điều tra, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Đình Lai (SN 1976, trú ở thôn Tân Sơn, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) về hành vi "giết người và cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 18/7, một nhóm thanh niên địa phương sau khi ăn cưới tại thôn Tân Thượng (xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa) khi ra về thì bị một nam thanh niên chặn đường gây hấn, rồi bất ngờ dùng dao tấn công.

Do quá bất ngờ nên anh Thái Văn Lương (SN 1985) bị Trương Đình Lai chém liên tiếp nhiều nhát. Thấy anh Lương bị chém, 5 thanh niên đi cùng, trong đó có Thái Văn Sơn (SN 1992, là em trai nạn nhân Lương) xông vào giải vây nhưng cũng bị đối tượng vung dao đâm trọng thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương
Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương

Sau cuộc hỗn chiến, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu  tại bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân Lương đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân nạn nhân còn lại gồm: Trương Đình Công (SN 1994); Thái Văn Tươi (SN 1985); Trương Đình Hà (SN 1994) và Trương Đình Hưng (SN 1991). Riêng Thái Văn Sơn, sau khi được sơ cứu xong tại đây rồi được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu do vết thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Phòng CSĐTTP về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp với lực lượng Công an huyện Minh Hóa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình mai táng.

Sau gần 20 giờ truy bắt, đối tượng Trương Đình Lai bị lực lượng chức năng tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, Lai đã thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Lịnh