1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng 6 tiền án tiền sự vừa ra tù lại tiếp tục gây án

(Dân trí) - Đối tượng Hội đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, lần ra tù gần nhất là năm 2016. Tuy nhiên không chịu tu chí làm ăn, Hội lại sa vào con đường trộm cắp và bị công an bắt giữ.

Đối tượng Hội tại cơ quan công an huyện Con Cuông (Ảnh: Bá H).
Đối tượng Hội tại cơ quan công an huyện Con Cuông (Ảnh: Bá H).

Ngày 13/4, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Văn Hội (SN 1979, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 12/4, tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, Công an huyện Con Cuông đã mật phục bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hội khi đang ăn trộm trộm tiền ở thùng quỹ ủng hộ bát cháo tình thương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do thiếu tiền để tiêu xài, ngày 12/4, Hội đã đi xe khách từ Diễn Châu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (Con Cuông) và thực hiện hành vi ăn trộm tiền tại đây. Số tiền mà Hội ăn trộm được khoảng 2 triệu đồng.


Đối tượng Hội đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hội đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Tại đây, đối tượng Phạm Văn Hội đóng giả người nhà bệnh nhân để vào bệnh viện trộm cắp. Khi y đang ăn trộm thì người nhà bệnh nhân kịp thời phát hiện nên đã báo lực lượng chắc năng bắt giữ.

Được biết, đối tượng Hội đã có 3 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, lần ra tù gần nhất năm 2016. Tuy nhiên, mới ra tù chưa được bao lâu, không lo tu chí làm ăn, ngựa quen đường cũ thì bị công an bắt giữ.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục củng cố hồ sơ để truy tố đối tượng Hội trước pháp luật.

Nguyễn Duy