1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đòi tiền lương không được, đâm chết giám đốc

(Dân trí) - Sau khi đòi tiền lương nhưng giám đốc không chịu trả, Trí đã mang dao đến đâm chết giám đốc tại công ty.

Ngày 20/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân với bị cáo Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1972 tại Hà Nam) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa xét xử phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Minh Trí tại phiên tòa xét xử phúc thẩm

Nguyễn Minh Trí là công nhân Công ty Quảng cáo Đại Lợi (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) do anh Dương Mạnh Hùng làm giám đốc.

Ngày 25/9/2014, Trí xin nghỉ việc và anh Hùng còn nợ 1 tháng lương cùng tiền ăn 4,2 triệu đồng. Trí đòi nhiều lần nhưng anh Hùng lần lữa không trả. Sau đó, Trí lấy 2 cái máy hàn của công ty và ra điều kiện khi nào anh Hùng thanh toán tiền công sẽ trả lại.

Chiều 10/10/2014, Trí mang theo một con dao đến gặp anh Hùng đòi tiền lương. Đến nơi, Trí cầm dao vào công ty mục đích gây sức ép để giám đốc trả tiền cho mình.

Thấy vậy, anh Hùng cầm bình phun sơn ném trúng trán Trí. Bị đau, Trí cầm dao lao đến tấn công anh Hùng thì bị anh Hùng cầm tấm kính đánh vào người.

Sau đó, Trí đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, bụng anh Hùng. Cố chống trả, anh Hùng đã vật Trí té xuống nền nhà. Nạn nhân tiếp tục chống trả thì bị Trí đâm tiếp vào mặt khiến lưỡi dao bị gẫy.

Anh Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Riêng Trí sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt ngay hôm sau.

Ngày 20/8/2015, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt bị cáo Trí mức án chung thân. Sau khi phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Trí làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, Trí giữ nguyên đơn kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Lê Minh Trí.

Xuân Duy