1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đổi đô la kiếm lời, lễ tân khách sạn bị lừa tiền giả

(Dân trí) - Vì muốn kiếm lời từ việc quy đổi ngoại tệ, Trinh đã huy động tiền mặt từ bạn bè để đổi cho khách nước ngoài nhưng gặp cú lừa đô la giả.

Ngày 24/9, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1985, trú thôn Tân Bình Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam), đối tượng bị truy nã toàn quốc vì tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” từ Đăk Lăk về Quảng Nam để làm rõ vụ án.

Đối tượng Tuyết Trinh tại cơ quan công an Quảng Nam
Đối tượng Tuyết Trinh tại cơ quan công an Quảng Nam

Theo hồ sơ vụ việc, trước đây Trinh là trưởng bộ phận lễ tân của khách sạn Lê Dung (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Khoảng tháng 9/2013, Trinh tiếp một khách hàng tên Randy (quốc tịch Úc) đến liên hệ đổi ngoại tệ, ban đầu ông Randy chỉ đổi vài chục USD đến 100 USD, mỗi USD Trinh đổi cho ông Randy 20.000VNĐ và đem ra tiệm vàng đổi lại được 21.000 VNĐ để hưởng chênh lệch.

Sau khoảng 9 lần đổi tiền cho ông Randy, số tiền ngoại tệ được đổi mỗi lúc nhiều. Khi ông Randy 13.700 USD đến đổi lần cuối nhưng Trinh không đủ tiền mặt nên huy động tiền của bạn bè để đổi cho ông, chờ giá USD tăng giá sẽ mang ra tiệm vàng để đổi ăn tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, khi Trinh đem số ngoại tệ trên đi đổi thì phát hiện là tiền giả. Lúc này, tổng số tiền Trinh vay nợ đã lên đến gần 500 triệu. Những người trước đây cho Trinh vay tiền liên tục hi thúc Trinh trả lại tiền. Vì không có tiền trả nên Trinh trốn vào TPHCM.

Trốn một thời gian hết tiền, Trinh về nhà chồng ở xã Ea kênh (huyện Krông Pác, tỉnh Đăk Lăk) đến công an địa phương đầu thú. 

Tr.Tân-C.Bính