1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đình chỉ công tác đối tượng tông xe vào Trung tá công an

(Dân trí) - Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cho biết, Hoàng chỉ là nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn 1 năm tại Cục Lãnh sự, không phải là cán bộ ngoại giao. Cục Lãnh sự cũng đã đình chỉ công việc của Hoàng.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h ngày 7/3, tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh, Vũ Lê Hoàng (SN 1983, HKTT ở Hà Tĩnh; hiện ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lái xe lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác đặc biệt 141 - CATP Hà Nội. Sau khi vượt qua nhiều cán bộ, chiến sỹ trong các tổ công tác 141, Hoàng đã đâm thẳng xe vào Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1, tổ trưởng tổ Y1/141. Cú đâm mạnh khiến Trung tá Chung bay ra xa, ngã vật xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
 
Đình chỉ công tác đối tượng tông xe vào Trung tá công an
Vũ Lê Hoàng không phải là cán bộ ngoại giao như khai nhận ban đầu.

Về phần Hoàng, khi bị cảnh sát khống chế, Hoàng khai là mình đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Đối tượng Hoàng sau đó đã được bàn giao cho Công an quận Thanh Xuân xử lý.

Chân tướng của “cán bộ ngoại giao” này được làm rõ ngay sau đó. Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao - cho biết, ngay sau khi có thông tin của báo chí và các cơ quan chức năng, Cục Lãnh sự đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Theo đó, Vũ Lê Hoàng hiện chỉ là nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động thời hạn 1 năm tại Cục Lãnh sự, không phải là cán bộ ngoại giao.

Cục Lãnh sự đã đình chỉ công việc của Vũ Lê Hoàng, chờ kết luận chính thức và xử lý của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục có hình thức xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và của ngành.

“Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý sai phạm của Vũ Lê Hoàng.” - đại diện Cục Lãnh sự cho hay.

Tiến Nguyên